![]() |
Chủ tịch Mai Liêm Trực và những người kế nhiệm sẽ không có lương ở Liên đoàn. Ảnh: Anh Tuấn |
Theo đề cương cải tổ, LĐBĐ Việt Nam sẽ hoạt động như một Tổng công ty và ông Tổng thư ký - Tổng giám đốc là người điều hành cao nhất, là chủ tài khoản của VFF, và sẽ được hưởng mức lương đặc biệt (có thể lên tới 10 triệu đồng/tháng). Trước đây, Tổng thư ký chỉ tham gia điều hành một số mặt hoạt động, và được hưởng lương thấp hơn Chủ tịch, Phó chủ tịch thường trực của Liên đoàn.
Trong khi đó, Chủ tịch Liên đoàn mới sẽ hoạt động kiêm nhiệm, không hưởng lương của Liên đoàn. Trước đây, Chủ tịch vừa là đại diện của cấp quản lý, vừa là người điều hành, lại là chủ tài khoản, mang nặng tính hình thức (thực tế là Phó chủ tịch thường trực thay mặt điều hành). Quyết định này được sự ủng hộ của tất cả các đại biểu cuộc họp Ban chấp hành sáng 21/1. Trước đây, các quan chức tham gia cấp quản lý cũng lại là người thực thi chính những quyết định của mình theo kiểu "vừa đá bóng vừa thổi còi".
Ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng: "Khẩn trương xây dựng và triển khai việc chấn chỉnh về tổ chức, nhân sự và cơ chế hoạt động của LĐBĐ Việt Nam". |
Theo phương án mới này, trách nhiệm của Tổng thư ký sẽ rất nặng nề. Ông Nguyễn Quốc Kỳ, Trưởng ban tiếp thị, vận động, tài trợ của VFF, nhận xét: "Tổng thư ký chịu nhiều trách nhiệm như thế này thì rùng rợn quá". Chính vì thế, nhiều đại biểu cho rằng nên trả một mức lương cao cho Tổng thư ký. Ông Nguyễn Quốc Kỳ kể: "Hồi mới về Liên đoàn, tôi cũng thấy lạ khi nhân viên của Ban tiếp thị tài trợ đi kiếm tiền tỷ cho VFF mà lại chỉ có mức lương tháng 700.000-800.000 đồng". Nhưng Chủ tịch Mai Liêm Trực đã dẹp được nỗi lo về cơ chế chi tiền lương của Tổng thư ký khi nói: "VFF là một tổ chức có nguồn thu tài chính nên có thể chi ra những khoản tiền lương lớn chứ không bị bó buộc ở các mức lương công chức".
Tạm yên chuyện tiền lương của Tổng thư ký, các đại biểu lại bày tỏ nỗi băn khoăn về việc tìm người có tài có tâm cho mô hình mới. Ông Nguyễn Quốc Kỳ khẳng định, sự thay đổi hình ảnh của vị Tổng thư ký mới cũng như việc cải tổ VFF là cần thiết, nhưng phải cẩn thận vì "nhiều khi ốm mà tiêm thuốc bổ không phù hợp cũng chết". Hay như ông Vũ Quang Vinh, Tổng biên tập báo Nhi đồng nói: "Việc gì giải quyết được thì đừng đùn đẩy lên cấp trên. Đừng để người hâm mộ nghĩ VFF lúc nào cũng làm mình làm mẩy mà thành tích thì lại chẳng có gì". Ông Vinh thậm chí còn phát biểu: "Mô hình đổi mới trông đẹp, nhưng quá viễn vông nếu không tìm được người phù hợp. Dù cần người tài nhưng phải dẹp ngay ý định thuê Tổng thư ký người nước ngoài".
Mô hình mới của LĐBĐ Việt Nam có nhiều điều chưa phù hợp, "siêu tưởng", nhưng các đại biểu trong cuộc họp sáng 21/1 đều cho rằng cải tổ VFF là cần thiết và sẽ mở đường cho các Liên đoàn địa phương. Theo ông Ngô Tử Hà, Vụ phó Vụ thể thao thành tích cao II, bây giờ không có ai xin tiền, mà chỉ xin cơ chế.
H. Liên
Độc giả có thể gửi ý kiến tại đây: