HLV Letard chỉ đạo các cầu thủ tại LG Cup. |
- Ông có biết rằng dư luận phản ứng rất dữ dội trước lối đá của đội U23 không?
- Các bạn thất vọng là đúng thôi, nhưng tôi xin nhắc lại rằng LG Cup không phải là mục tiêu của tôi. Dẫu sao qua giải đấu này tôi cũng đã khám phá khả năng thực thụ của các cầu thủ, người nào chơi tốt, người nào bị stress ngay từ khi còn đang hát quốc ca...
- Đâu là nguyên nhân chính dẫn đến thất bại của U23 Việt Nam tại LG Cup vừa qua?
- Cái nhìn của tôi khác hẳn của các bạn. Tại sao lại kết án tôi khi các cầu thủ không phải là sản phẩm đào tạo của tôi mà là của bóng đá Việt Nam 10 năm trước. Nếu Việt Nam đứng nhất nhì thế giới thì tôi chỉ việc đến đây thừa hưởng và làm tiếp những gì đã có. Nhưng Việt Nam vẫn đang quay lưng lại với bóng đá hiện đại. Tôi đang cố sức thay đổi và huấn luyện đội theo cơ sở khoa học mà các nước tiên tiến trên thế giới đã làm. Nhưng tôi chỉ có 5 tuần để chuẩn bị. Đó là một khoảng thời gian quá ngắn. Đội U20 Thái Lan mang đến giải vừa qua một lối chơi mà tôi đang hướng tới. Nhưng trong một tháng liệu Việt Nam có thể làm được tất cả những gì Thái Lan đã xây dựng trong hơn 20 năm? Đội U23 Singapore chỉ có 8 ngày chuẩn bị trước LG Cup nhưng họ đã có một cái nền rất tuyệt rồi. Tôi không phải là nhà ảo thuật. Phải mất từ 9 đến 12 tháng, đội U22 mới có thể xoá bỏ hoàn toàn lối chơi cũ. Cần có một cái nhìn thực tế hơn.
- Ông có thể nói gì về cách tuyển chọn và huấn luyện của mình?
- Phương pháp tuyển chọn của tôi đã được cả thế giới áp dụng. Còn việc huấn luyện của tôi, tôi đã chọn sơ đồ 4-4-2. Tôi hoàn toàn phản đối các HLV Việt Nam vẫn chỉ quen sử dụng chiến thuật 5-3-2, rất không phù hợp với thể hình thấp bé của các cầu thủ Việt Nam. Đó thực sự là một sai lầm cơ bản. Chỉ có đấu pháp 4-4-2, có tới 80% đội bóng trên thế giới áp dụng, mới có thể giúp các bạn phát huy tối đa lợi thế về tốc độ, sự thông minh, linh động và kỹ thuật, để tạo sự áp đảo về số lượng trong phòng ngự.
- Ông nói rằng các cầu thủ đã thực hiện đấu pháp 4-4-2 rất tốt, nhưng thực tế thì không phải như vậy...
- Nếu thực hiện đấu pháp khác thì còn có sự đổ vỡ kinh khủng hơn.
- Ông nghĩ thế nào khi một số người nói rằng ông nên từ chức?
- Đó là ý kiến của những người không hiểu biết gì về bóng đá.
- Đội hình U22 còn thay đổi gì nữa không trước ASIAD?
- Trong các cầu thủ vừa được gọi bổ sung, tôi sẽ xem xét nếu có cầu thủ nào tốt hơn những người cũ, tôi sẽ thay thế. Tôi sẽ cho đội U20 mượn Như Thuật, Quang Cường và Hải Nam cho đến hết tháng 10/2002. Ngoài ra, tôi sẽ bổ sung 5 cầu thủ từ đội tuyển quốc gia trong đó có hai người vốn là của chúng tôi (Tài Em, Huy Hoàng), 3 người trên 23 tuổi. Huỳnh Đức hay Huỳnh Hồng Sơn có được gọi tăng cường hay không thì tuần sau tôi mới quyết định.
(Theo Thanh Niên)