Trận chung kết, diễn ra ngày 21/8 tại Bắc Kinh, chính là bức tranh tái hiện lại trận tranh HC vàng cách đây bốn năm ở Thế vận hội Athens. Khi đó, Mỹ đánh bại Brazil với tỷ số 2-1 trong hiệp phụ.
Cristiane của Brazil ăn mừng sau pha lập công vào lưới Đức, tối qua. Ảnh: AP. |
Khác với năm 2004, đường vào trận đấu cuối của Mỹ và Brazil lần này thảnh thơi hơn nhiều. Trong trận bán kết gặp đội vô địch World Cup 2007 Đức, bị Birgit Prinz làm tung lưới ngay ở phút thứ 10 nhưng Brazil vẫn ngược dòng thành công, thắng hoành tráng 4-1 nhờ hai pha làm bàn của Cristiane, một của Marta và một của Formiga.
Ở trận bán kết còn lại, kịch bản cũng có nét gì đó tương tự. Nhật Bản - bị đánh giá thấp hơn nhiều - bất ngờ mở được tỷ số, sau pha dứt điểm thành bàn của Ohno phút 17.
Tuy nhiên, bốn bàn thắng liên tiếp của Hucles (2) rồi Chalupny và O'Reilly nhanh chóng đưa mọi chuyện trở lại trật tự cũ. Pha làm bàn của cầu thủ vào thay người Arakawa ở phút bù giờ hiệp hai chẳng thể giúp các cô gái đến từ xứ hoa anh đào lật ngược thế cờ, đành chấp nhận thất bại 2-4 và chỉ được dự trận tranh HC Đồng cùng Đức.
Doãn Mạnh
|