![]() |
Ai sẽ kế tục Zidane (phải) ở giải thưởng FIFA? |
Cơ hội dành cho Deco tại cuộc bầu chọn Cầu thủ hay nhất thế giới của FIFA năm nay đã không còn, bởi danh sách rút gọn 3 ứng viên chỉ gồm Ronaldinho, Shevchenko và Thiery Henry. Trong một năm đầy những biến động và bất ngờ, chứng kiến hai cơn "động đất" khủng khiếp do FC Porto và đội tuyển Hy Lạp gây ra, cùng với sự lên ngôi của lối đá thực dụng, việc 2 (hoặc chỉ 1) trong số 4 danh thủ thuộc hệ thống tấn công lên ngôi, thực sự đem lại "một luồng không khí mát mẻ và dễ chịu".
Giải thưởng cầu thủ hay nhất FIFA được bầu chọn bởi các HLV đội tuyển quốc gia trên thế giới (nay có thêm sự tham gia của các thủ quân đội tuyển). Do vậy, khả năng đích thực của cầu thủ được đánh giá cao hơn một chút so với những thành tích cụ thể mà họ đạt được. Đó là các trường hợp của Ronaldo (1996, 1997), Rivaldo (1999), Figo (2001). Trong khi đó, những người trực tiếp lựa chọn ra chủ nhân của danh hiệu Quả bóng vàng châu Âu lại là những nhà báo hàng đầu của lục địa già. Các phóng viên quanh năm theo dõi bóng đá này thường đặt thành tích lên trên phong độ cầu thủ một cách tương đối. Mà những trường hợp của Sammer (1996), Owen (2001) là ví dụ điển hình. Đương nhiên, cả hai hệ thống giải thưởng trên đều đánh giá cao khả năng ảnh hưởng của cá nhân đến tập thể đội bóng, và do vậy, nếu cầu thủ nào càng quan trọng với CLB bao nhiêu, cơ hội giành giải sẽ lớn bấy nhiêu. Chúng ta hãy thử đánh giá một cách khách quan khả năng chiến thắng của 4 danh thủ trên, tại hai cuộc bầu chọn cùng được công bố kết quả cuối năm nay.
![]() |
Ronaldinho được đánh giá cao nhờ khả năng "đùa giỡn" với trái bóng. |
Tuy nhiên, ngôi á quân của Barca ở giải vô địch Tây Ban Nha mùa trước không được coi là thành tích cụ thể. Do vậy, cầu thủ người Brazil có thể mất nhiều điểm bởi anh chưa có một chiếc Cup nào ở cấp CLB trong năm nay. Với đội tuyển quốc gia, Ronaldinho cũng không kiếm thêm được mấy điểm trong mắt các nhà bình chọn. Anh không tham dự Copa America 2004, giải đấu mà Brazil đăng quang. Còn trong những trận vòng loại World Cup, anh cũng không thật sự nổi trội so với những đồng đội khác. Bởi vậy, qua những lý do trên, khả năng giành Quả bóng vàng châu Âu của Ronaldinho thấp hơn một chút so với cơ hội đoạt danh hiệu Cầu thủ hay nhất FIFA.
![]() |
Ở tuổi 28, Shevchenko đang đạt độ chín nhất trong sự nghiệp cầu thủ. |
Một lợi thế nữa của Shevchenko là những đóng góp cho đội tuyển quốc gia thời gian gần đây. Ukraina không vượt qua vòng loại Euro 2004, nhưng đó là chuyện của năm ngoái. Còn trong năm nay, Sheva góp công lớn vào thành tích dẫn đầu bảng 2 vòng loại World Cup 2006 của đội tuyển (bỏ xa các đối thủ đứng sau đến 5 điểm cách biệt, trong đó có Hy Lạp, Đan Mạch và Thổ Nhĩ Kỳ). Có thể khẳng định, Shevchenko đã sắp chạm tay vào Quả bóng vàng châu Âu 2004, còn giải thưởng FIFA thì có lẽ khó hơn, dù khả năng của anh cũng rất cao.
![]() |
Henry cũng là một phần quan trọng của bóng đá thế giới năm 2004. |
Còn với đội tuyển Pháp, dù Henry ghi được 3 bàn tại Euro 2004, nhưng thành tích đó cũng không đem lại cho anh nhiều điểm bởi Pháp bị loại ngay ở vòng tứ kết. Xét về tầm ảnh hưởng trong tập thể, cả ở đội tuyển lẫn CLB, Henry cũng không thể so với Ronaldinho và Sheva. Do vậy, trừ khi có một bất ngờ xảy ra, còn khả năng cao nhất của Henry có lẽ sẽ chỉ là vị trí thứ nhì ở cả hai hệ thống giải thưởng trên.
![]() |
Deco không chỉ xuất sắc trong màu áo Porto. |
Nhưng điểm mạnh của Deco lại không tạo được ấn tượng với một số nhà chuyên môn và người hâm mộ. Nếu anh năng động hơn một chút như Nedved, hoặc Bồ Đào Nha may mắn hơn để đoạt chức vô địch châu Âu thì giờ đây khả năng giành giải của Deco sẽ cao hơn. Tuy nhiên, với những gì đã làm được, tiền vệ 27 tuổi này vẫn xứng đáng có được một trong 3 vị trí đầu của giải thưởng Quả bóng vàng châu Âu.
Với những lý do trên, nhiều khả năng kết quả của hai hệ thống giải thưởng lớn trong năm nay sẽ là:
Cầu thủ hay nhất thế giới của FIFA: 1. Ronaldinho, 2. Shevchenko, 3. Henry
Quả bóng vàng châu Âu: 1. Shevchenko, 2. Deco, 3. Ronaldinho
Các bạn dự đoán thế nào? | |
Tiến Dũng