![]() |
Vivien Foe dẫn bóng ở đầu trận đấu, trước khi qua đời phút 75. |
Trận đấu diễn ra với nhịp độ trung bình trong khoảng 20 phút đầu. Cameroon đá áp sát khá quyết liệt, và đã hạn chế đáng kể lối chơi đan bóng kỹ thuật của đối phương. Colombia luôn chiếm ưu thế về thời gian cầm bóng tổ chức tấn công. Tuy nhiên, họ hầu như không thể xuyên thủng hàng phòng ngự chắc chắn của Cameroon do hậu vệ đội trưởng Rigobert Song chỉ huy. Cameroon ngay từ đầu trận đã chấp nhận nhường khu trung tuyến, và chủ trương chơi chậm, chắc ở phần sân nhà, rồi bất ngờ tổ chức các đợt phản công nhanh, khiến các hậu vệ Colombia luôn ở thế chống đỡ vất vả.
Phút thứ 9, tiền đạo Pius Ndiefi - lần đầu tiên tại giải được ra sân chính thức - đã ghi bàn phá thế quân bình, giúp Cameroon có khởi đầu rất thuận lợi. Bàn thắng được ghi sau một tình huống hãm thành chớp nhoáng. Tiền vệ Geremi dốc bóng tốc độ bên cánh trái, chuyền vào trung lộ cho tiền vệ Idrissou tạt vào giữa khu cấm địa. Tiền đạo Ndiefi kịp thời có mặt, đưa bóng vào lưới trống. Nhận bàn thua sớm, Colombia buộc phải dâng cao đội hình tấn công. Trong vòng 5 phút sau đó, tiền đạo Victor Aristizabal có không dưới hai cơ hội ngon ăn để san bằng cách biệt, nhưng các cú dứt điểm đều không thành công.
Trong hiệp hai, trận đấu diễn ra ở thế cân bằng và càng lúc càng quyết liệt. Cameroon thua đối phương về quyền sở hữu bóng, nhưng mỗi đợt xuống bóng của họ đều rất nguy hiểm. Phút 53, Cameroon thiếu chút nữa đã có bàn gia tăng khoảng cách, nhưng cú sút trong tư thế thoải mái của tiền vệ Idrissou lại khiến bóng trúng thủ môn Cordoba. Phút 66, Colombia phản công nhanh. Đội trưởng Rigobert Song kéo ngã cầu thủ Elson Becerra - vào thay người đầu hiệp 2 - trong khu cấm địa. Nhưng trọng tài lại không cho Colombia hưởng quả phạt 11 m. Phút 68, Bill Tchato của Cameroon phải rời sân do nhận thẻ vàng thứ hai, buộc đội bóng châu Phi phải thi đấu với 10 người trên sân. Tuy nhiên, Colombia đã không thể tận dụng được ưu thế về quân số trong khoảng 20 phút cuối, đành chấp nhận tranh HC đồng với Thổ Nhĩ Kỳ vào đêm 28/6.
Thắng trận này, Cameroon sẽ đọ sức với Pháp ở trận tranh Cup trong trạng thái tâm lý không được tốt. Tiền vệ trụ cột của họ là Marc-Vivien Foe đã bị chết đột ngột khi trận bán kết đang diễn ra.
Đội hình xuất phát
Cameroon: 1-Idris Kameni; 6-Pierre Njanka, 4-Rigobert Song (ĐT), 13-Lucien Mettomo, 2-Bill Tchato; 8-Geremi, 18-Mohamadou Idrissou, 17-Marc-Vivien Foe, 7-Modeste Mbami, 19-Eric Djemba Djemba; 11-Pius Ndiefi
Colombia: 1-Oscar Cordoba; 23-Gonzalo Martinez, 3-Mario Yepes, 2-Ivan Cordoba (ĐT), 20-Gerardo Bedoya; 21-Jairo Patino, 18-Jorge Lopez, 10-Giovanni Hernandez, 15-Ruben Dario Velasquez, 8-Arnulfo Valentierra; 9-Victor Aristizabal
G. Lao