Do hàng hậu vệ chơi lúng túng và tiền vệ không kiểm soát được khu vực trung tuyến, các đợt tấn công của An Giang luôn tỏ ra bế tắc. Trong khi đó, nhờ chơi đều ở tất cả các vị trí và giữ cự ly đội hình chặt chẽ, đặc biệt là với hàng tiền vệ rất năng nổ, TP HCM đã lấn lướt trong suốt trận đấu. Phút thứ 27, Hậu Đan mở tỷ số cho TP HCM bằng pha sút bóng kỹ thuật ở góc hẹp. Chỉ trong vòng 10 phút đầu hiệp 2 (phút 55 và 66), Hoàng Vương đã đưa TP HCM vươn lên dẫn trước 3-0 đều bằng những pha đánh đầu. Xuống sức nhanh, An Giang bị vỡ thế trận vào cuối hiệp 2 và để Hậu Đan một mình đi bóng từ giữa sân, tâng bóng qua đầu thủ môn Minh Tuấn ấn định tỷ số 4-0 vào phút 82.
Được đánh giá là ứng cử viên nặng ký nhưng Nam Định lại sớm bị loại khi tiếp tục thua trận thứ hai, lần này trước chủ nhà Đà Nẵng. Họ có phần chiếm ưu thế trong những phút đầu trận bằng những pha phối hợp nhóm nhỏ ở trung lộ và tạo được nhiều cơ hội trước khung thành đội chủ nhà. Ngược lại, sau bước khởi đầu chệch choạc, Đà Nẵng đã có những điều chỉnh hợp lý về đội hình và bắt đầu đẩy cao tốc độ trận đấu bằng những pha phối hợp nhanh và chọc khe ra hai biên rất hiệu quả. Phút 44, từ một đợt tấn công nhanh, Phước Đức thực hiện pha lốp bóng rất đẹp qua đầu thủ môn Quang Huy ở cự ly khoảng 35 m, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.
(Theo Thể Thao TP HCM)