Sau khi Giám đốc Trung tâm I Đặng Ngọc Tuấn bị năm VĐV quyền anh cùng một nhân viên hợp đồng viết đơn tố cáo hàng loạt chuyện tiêu cực, thì nay lại xuất hiện hàng loạt đơn tố cáo Phó giám đốc Nguyễn Mạnh Hùng.
Biến các cuộc họp chuyên môn thành nơi tố cáo lẫn nhau
Đầu tiên, trong bản kiến nghị dài hai trang đề ngày 16/6 gửi Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban TDTT Nguyễn Danh Thái, trưởng bộ môn điền kinh Dương Đức Thủy nêu ra một sự việc: Đầu tháng 6, Vũ Thị Hương - nữ hoàng trên đường chạy 100 m của điền kinh VN - tỏ ý không muốn tập dưới sự hướng dẫn của chuyên gia Lyubomir vì cho rằng các bài tập của chuyên gia này quá nhẹ, đơn điệu. Chuyên gia thì cho rằng các VĐV ở tổ chạy ngắn có sự chênh lệch về trình độ chuyên môn và thể lực nên sợ chấn thương. Ban huấn luyện và ban giám đốc trung tâm (đại diện là phó giám đốc phụ trách quản lý huấn luyện Nguyễn Mạnh Hùng) đã họp với các bên để giải quyết việc này, nhằm cho VĐV Hương tập trung đạt kết quả tốt tại Asiad.
Nhưng trong buổi họp đó, HLV Thủy cho rằng phó giám đốc Hùng đã biến thành một cuộc tố cáo lãnh đạo. Ông Thủy khẳng định: "Thay vì tập trung làm các công việc chuyên môn cho VĐV đạt thành tích cao tại Asiad thì cá nhân ông Hùng và ban giám đốc trung tâm lại để xảy ra những chuyện như vậy".
Tương tự, ông Vũ Đức Thịnh - trưởng bộ môn quyền anh (Ủy ban TDTT) - gửi tường trình đến lãnh đạo và thanh tra Ủy ban TDTT cũng tố cáo Phó giám đốc Nguyễn Mạnh Hùng đã xúi giục, kích động phá các hoạt động của bộ môn, gây mất đoàn kết nội bộ.
Rồi HLV Nguyễn Đình Nghĩa, nguyên HLV trưởng ĐTQG quyền anh (2004-2005), cũng đã tường trình việc ông Hùng gây áp lực buộc ông viết đơn tố cáo ông Thịnh nhằm gây chia rẽ nội bộ của những người đang quản lý bộ môn quyền anh hiện nay (nơi ông Hùng là trưởng bộ môn trước đây).
Tuyển thủ quốc gia - nạn nhân của cuộc "đấu đá" nội bộ
Trước khi đội tuyển quyền anh lên đường tập huấn tại Trung Quốc, ngày 27/6, Ủy ban TDTT cũng nhận được những lá đơn kêu cứu của một số tuyển thủ. Họ nói rằng đã bị ông Hùng ép buộc viết những lá đơn tố cáo: "Chú ấy nói viết đơn sẽ mang lại cho chúng cháu nhiều quyền lợi sau này nên cháu đã viết theo những lời chú đọc vì cháu sợ ảnh hưởng đến việc tập luyện". Trong số đó có nhà vô địch quyền anh Đông Nam Á, Nguyễn Thế Hải, và tuyển thủ Trần Quốc Việt.
Tiếp đến, anh Đào Quang Sỹ (Vân Hà, Đông Anh, Hà Nội), nhân viên của Nhổn, đã viết một lá thư cho hay: "Anh Hùng đã bắt tôi viết đơn tố cáo cơ quan theo nội dung anh Hùng đưa ra. Vì sức ép tâm lý tôi đã viết nhưng không gửi vì thấy những nội dung này không có thật. Khi tôi không làm theo chỉ đạo của anh Hùng, anh đã gọi tôi vào phòng làm việc chửi tôi và tát tôi. Tôi thấy việc làm này của một phó giám đốc là không thể chấp nhận được nên đã làm đơn xin nghỉ việc".
Giám đốc Trung tâm thể thao quốc gia bị tố cáo sai phạm |
Ngày 24/8 bắt đầu thanh tra Trung tâm thể thao quốc gia |
Chừng ấy lá đơn, tường trình của các HLV, VĐV đang tập huấn ở Nhổn cho thấy hàng loạt sự lộn xộn về quản lý, thu chi tài chính của những người đứng đầu trung tâm; làm rối loạn một nơi chăm sóc, quản lý các nhân tài thể thao quốc gia.
(Theo Tuổi Trẻ)