![]() |
Thủ môn Lee không cản nổi cú đá bồi của Ballack (số 13). |
Đức ra quân với đội hình mạnh nhất do tiền vệ phòng ngự Hamann đã kịp bình phục chấn thương. Trong khi đó, Hàn Quốc phải để hai tiền đạo trụ cột ngồi trên ghế dự bị do không hoàn toàn khỏe mạnh: Ahn Jung-Hwan và Seol Ki-Hyeon.
Tuy gặp vấn đề về nhân sự nhưng Hàn Quốc vẫn nhập cuộc khá hăng, và nếu không có tài năng của thủ thành Kahn, họ đã sớm xuyên thủng lưới Đức. Ở trận này, Đức tấn công mạnh bên cánh phải - nơi có cả Schneider và Neuville, nhằm hạn chế sức càn lướt của các cầu thủ chạy cánh trái Hàn Quốc. Và Đức đã đoạt vé dự trận tranh ngôi bá chủ bóng đá thế giới năm nay sau một pha dốc bóng nhanh bên sườn phải, kèm theo quả căng ngang chính xác của Neuville. Trướ
Những tình huống đáng chú ý |
8': Oliver Kahn cản phá cú sút nguy hiểm của Lee Chun-Soo. 70': Michael Ballack nhận thẻ vàng, và phải nghỉ trận chung kết vì phạm lỗi với Lee Chun-Soo. 75':Ballack ghi bàn. |
Vẫn khỏe hơn đối phương, nhưng các đợt tấn công của Hàn Quốc chiều nay kém lửa so với khi đọ sức cùng Italy và Tây Ban Nha. Khán giả cũng không còn được thấy những pha hãm thành dồn dập đầy sức mạnh trong những phút cuối trận của Hàn Quốc như khi họ tạo ra trước khung thành đối phương tại vòng hai và tứ kết. Các chân sút của Hàn Quốc vốn không được đánh giá cao về khả năng dứt điểm thì chiều nay còn yếu hơn. Cả Ahn Jung-Hwan, Seol Ki-hyeon - hai tiền đạo được tung vào ở hiệp hai, và tiền vệ tổ chức Park Ji-Sung đều xử lý kém trong các pha bóng quyết định và kết thúc quá tồi trong những tình huống ngon ăn ở cuối trận. Khả năng di chuyển không bóng của Hàn Quốc hôm nay cũng kém hơn, khiến đấu pháp tấn công không mấy đa dạng của họ trở nên cứng nhắc và dễ bị bắt bài. Hơn thế, trong cuộc chạm trán này, các vận động viên chạy nước rút của xứ sở kim chi đã đụng phải những hậu vệ được mệnh danh lực sĩ của Đức. Ahn Jung-Hwan, Seol Ki-hyeon trở nên nhỏ bé trước hàng phòng ngự to cao.
Đức vào cuộc khá thận trọng, còn Hàn Quốc vẫn hừng hực như những trận vừa qua. Ngay phút thứ nhất, Ramelow lên tham gia tấn công bên hành lang phải và có cú kết thúc chéo góc đúng vị trí thủ thành Lee. Nhưng Hàn Quốc đã đáp trả bằng một pha tấn công nhanh cực kỳ nguy hiểm ở phút thứ 7. Và nếu không có tài năng của Kahn, lưới của Đức đã rung lên. Tiền đạo Cha Du-ri thoải mái dốc bóng bên sườn phải và căng ngang vào khu cấm địa cho Lee Chun-Soo vôlê chéo góc. Thủ môn Kahn chỉ kịp bay người đưa một tay cản bóng.
Sau đó, các cầu thủ Hàn Quốc vẫn là đội tấn công nhiều hơn và khá hiệu quả với các đợt triển khai bóng bên cánh phải - nơi có Cha Du-ri. Trong khi đó, Đức chủ yếu sử dụng các đường chuyền dài và bổng để đưa bóng vào khu cấm thành đội chủ nhà. Nhưng hàng phòng ngự Hàn Quốc đã chơi khá chắc chắn. Phút 15, Neuville có bóng ở gần vạch 16m50 và kết thúc, nhưng Lee đã ôm gọn. Trước sự đeo bám quyết liệt của các cầu thủ áo đỏ, Đức đã giảm bớt các các pha tấn công biên ở cuối hiệp một. Họ tăng cường đánh trung lộ, triển khai các pha phối hợp tầm thấp và mạnh dạn đột phá khi có bóng gần khu 16m50. Trong một lần áp dụng bài này, tiền đạo Klose đã suýt ghi bàn thắng đầu tiên bằng chân khi anh sút đập người hậu vệ Hàn Quốc từ cự ly khoảng 8 m.
Ngay đầu hiệp hai, Đức đã có pha uy hiếp khung thành Hàn Quốc. Bóng được căng ngang vào ngay trước cầu môn rất hiểm hóc, nhưng Song Chong-gug đã kịp lắc đầu pha bóng, không cho Bode cơ hội dứt điểm. Phút 55, HKV Hiddink tung tiền đạo Ahn Jung-Hwan vào thay Hwang Sun-hong, và Lee Min-sung thay hậu vệ Choi Jin-Cheul. Jung-Hwan đã có hai cơ hội ghi bàn liên tiếp ở phút 65, nhưng cả hai cú sút của anh ở ngay trong khu cấm địa đều không tốt.
![]() |
Ballack ăn mừng chiến thắng. |
Phút 70, HLV Voeller đưa tiền đạo Bierhoff vào thay Klose. 3 phút sau, Hàn Quốc tạo được một pha phản công nguy hiểm. Lee Chun-Soo đột phá và buộc Ballack phải phạm lỗi gần vạch 16m50, nhận thẻ vàng và vắng mặt ở trận đấu cuối cùng của World Cup. Nhưng tiền vệ công này đã kịp ghi bàn trước khi chia tay giải ở phút 75. Neuville đua tốc độ bên hành lang phải và căng ngang chuẩn xác ở tầm thấp vào khu cấm thành cho Ballack dứt điểm bằng chân phải từ cự ly khoảng 9 m. Thủ môn Lee đẩy ra, nhưng Ballack đã kịp dùng chân trái đá bồi tung lưới Hàn Quốc trước sự sững sờ của hai hậu vệ áo đỏ phía sau, phá thế quân bình của trận bán kết thứ nhất. Ở trận tứ kết gặp Mỹ, cũng chính Ballack là cầu thủ ghi bàn duy nhất bằng một pha đánh đầu chính xác. Chưa đầy hai phút sau, Lee lại phải bay người cản phá pha sút phạt hiểm hóc của Bode vào góc gần.
Phút 85, trung vệ đội trưởng Hong Myung-Bo nhường chỗ cho tiền đạo Seol Ki-hyeon. Những phút cuối trận, Hàn Quốc tấn công mạnh ở biên trái với sự tham gia của Seol Ki-hyeon và Ahn Jung-Hwan. Nhưng Frings và Ramelow đã chơi rất tốt, dễ dàng chặn các tiền đạo đối phương lao vào khu cấm thành. Phút 90, Seol Ki-hyeon nỗ lực lừa qua hai hậu vệ Đức và chuyền ra cho Park Ji-Sung dứt điểm. Nhưng cú sút của tiền vệ này đã đi chệch khung thành.
Đức vào chung kết. Còn Hàn Quốc sẽ tranh HC đồng với đội thua trong cặp Brazil - Thổ Nhĩ Kỳ. Trong lịch sử, Đức và Brazil chưa hề gặp nhau tại một trận đấu ở World Cup. Nhưng lịch sử sẽ sang trang nếu Thổ Nhĩ Kỳ không gây bất ngờ trong trận bán kết chiều mai.
Đội hình thi đấu (trong ngoặc là cầu thủ vào thay người):
Đức (3-5-2): 1-Oliver Kahn; 21-Christoph Metzelder, 5-Carsten Ramelow, 2-Thomas Linke; 22-Torsten Frings, 19-Bernd Schneider (16-Jens Jeremies 85), 8-Dietmar Hamann, 13-Michael Ballack, 17-Marco Bode; 11-Miroslav Klose (20-Oliver Bierhoff 70), 7-Oliver Neuville (14-Gerald Asamoah 88)
Hàn Quốc (3-4-3): 1-Lee Woon-jae; 4-Choi Jin-cheul (15-Lee Min-sung 56), 20-Hong Myung-bo, 7-Kim Tae-young; 21-Park Ji-sung, 22-Song Chong-gug (9-Seol Ki-hyeon 80), 6-Yoo Sang-chul, 10-Lee Young-pyo; 16-Cha Doo-ri, 18-Hwang Sun-hong (19-Ahn Jung-hwan 54), 14-Lee Chun-soo.
Xuân Toản