![]() |
| Đài lửa của Thế vận hội. |
Thế vận hội lần thứ 28 đã trở lại nơi khai sinh phong trào Olympic hiện đại vào năm 1896. Lễ khai mạc sẽ đánh dấu sự kiện nổi bật nhất của thể thao thế giới 2004, diễn ra trong 16 ngày (từ 13 đến 29/8). Hàng triệu lượt người sẽ chứng kiến những cuộc thi tài hứa hẹn căng thẳng, sòng phẳng ở 28 môn thi đấu của đại hội, trực tiếp hoặc qua màn ảnh truyền hình.
Sau 7 năm xây dựng và cải tạo, các sân vận động, bể bơi, nhà thi đấu, làng vận động viên... đều đã hoàn thiện. Khu tầu điện ngầm ở phía bắc Athens, hạ tầng giao thông quan trọng và cuối cùng để phục vụ Thế vận hội, đã hoàn thành cuối tuần trước. Bộ trưởng Các vấn đề công cộng, Bộ trưởng Giao thông và thị trưởng thành phố Athens sau nhiều cuộc khảo sát đã tuyên bố: "Athens đã sẵn sàng".
Hy Lạp đã làm hết mình để những mối quan tâm, lo lắng về vấn đề an ninh và sự chậm trễ trong việc bán vé được giải quyết tốt nhất. Một tuần trước lễ khai mạc, Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) Jacques Rogge đã có mặt ở Athens và đánh giá rất cao công tác tổ chức của thành phố này. "Tôi nghĩ rằng tất cả mọi người đến Hy Lạp những ngày này đều nhận thấy đất nước của những huyền thoại đã có sự chuẩn bị tốt. IOC luôn thể hiện sự tin tưởng vào những người bạn Hy Lạp". Athens sẽ làm hết mình để có một kỳ đại hội thành công, thỏa lòng mong đợi của hàng ngàn vận động viên trên khắp thế giới. Cơ sở hạ tầng của Thế vận hội đều đã sẵn sàng phục vụ các thành viên của đại gia đình Olympic, các nhà báo, khán giả... đến từ khắp thế giới. Hệ thống thiết bị kỹ thuật phục vụ đại hội trị giá gần 300 triệu USD đã được lắp đặt. Các chuyên gia cũng đã trải qua những lớp đào tạo để vận hành.
![]() |
| Cờ các quốc gia tham dự đã tung bay ở làng vận động viên. |
Nhớ lại kỳ Olympic hiện đại đầu tiên, cũng được tổ chức tại Hy Lạp, 108 năm trước. Khi đó, chỉ có 11 quốc gia tranh tài với chừng 250 vận động viên, với chi phí khoảng 500.000 USD (theo thời giá hiện nay). Nhưng ở đại hội lần thứ 28 này, mọi thông số đều là kỷ lục. Số vận động viên lên tới khoảng 10.500 người, đại diện cho 202 quốc gia, tranh tài ở 28 môn thi (301 bộ huy chương). Kinh phí tổ chức chừng 7,2 tỷ USD, nhiều hơn 52% so với kế hoạch ban đầu.
Một khoản lớn trong tổng kinh phí trên, chừng 1,5 tỷ USD được dành cho an ninh. Vấn đề này đã được đặc biệt quan tâm kể từ sau vụ khủng bố nước Mỹ ngày 11/9/2001. Số tiền đầu tư cho an ninh đã cao gấp 5 lần so với Thế vận hội Sydney 4 năm trước, và được coi là kỷ lục. Khoảng 100.000 nhân viên được huy động để đối phó với những tình huống bất ngờ, bất kể sự cố đó ở mức nào. Một quan chức phụ trách an ninh của đại hội khẳng định: "Chúng tôi sẽ tạo ra một đại hội vui vẻ, tràn đầy màu sắc, đoàn kết và hữu nghị, không bị che phủ bởi những đám mây khủng bố".
| * Những ngôi sao Việt Nam trên bầu trời Olympic Athens |
| * VN dự Olympic 2004: Mong manh hy vọng huy chương |
Khởi đầu chậm chạp trong công tác tổ chức, nhưng giờ đây, hình ảnh của một đất nước Hy Lạp tươi đẹp, cổ kính và mến khách đang thu hút sự quan tâm của toàn thế giới. Vé tới xem các nội dung thi đấu tại đại hội đang được bán với tốc độ chóng mặt. Chủ tịch Ủy ban Tổ chức Thế vận hội, bà Gianna Angelopoulos-Daskalaki, cho biết chỉ tính riêng ngày hôm qua, 89.000 vé đã được bán ra, trong đó có 21.900 của môn bóng đá và 15.000 ở các nội dung điền kinh. Và tính tổng cộng tới thời điểm này, đã có khoảng 2,6 triệu vé trong tổng số 5,3 triệu của cả 31 môn thể thao của đại hội được tiêu thụ.
![]() |
| Sân vận động chính - nơi diễn ra lễ khai mạc và bế mạc của đại hội. |
Tổng chỉ huy chương trình lễ khai mạc và bế mạc Thế vận hội là vũ công 40 tuổi, Dimitris Papaioannou. Ông đã nói về nhiệm vụ của mình: "Tôi đã và đang làm tất cả cho đất nước mà tôi yêu quý và thực sự tự hào". Lễ khai mạc sẽ có sự tham dự của chừng 8.000 tình nguyện viên trong vai trò diễn viên, 2.000 tình nguyện viên chỉ đạo nghệ thuật và kỹ thuật, cũng như hàng loạt nghệ sĩ nổi tiếng thế giới khác.
Buổi lễ khai mạc sẽ mang âm hưởng của những câu chuyện thần thoại, đậm màu sắc nghệ thuật và thần thoại Hy Lạp cổ đại, kết hợp với âm thanh, ánh sáng và những kỹ xảo hiện đại nhất, với màn hình nước tượng trưng cho sự khai thông của Hy Lạp vào đại dương. Theo kế hoạch ban đầu, kịch bản của lễ mở màn này được giữ bí mật nhưng cuối cùng đã trở thành kịch bản chung của mọi người. Vì thể thao, những vấn đề chính trị sẽ được dẹp qua một bên. Cũng như Thế vận hội Sydney cách đây 4 năm, hai miền Bắc và Nam Triều Tiên sẽ diễu hành cùng một đoàn trong ngày khai mạc, dưới cùng một lá cờ để thể hiện tình đoàn kết.
H. Linh (theo BBC, AFP)
|
|


