![]() |
| Ahn Jung Hwan (trái) và vợ. |
Lý do đầu tiên Gaucci đưa ra là ở Perugia có quá nhiều tiền đạo và nếu cầu thủ này ở lại, sẽ có rất ít cơ hội. Còn lý do thứ hai là vì những lời lẽ thiếu suy nghĩ của Ahn.
"Chẳng có vấn đề gì nếu Ahn ghi bàn thắng vào lưới Italy. Anh ta có thể ghi tới 10 bàn mà chẳng ảnh hưởng gì đến tôi cả. Tôi loại anh bởi những lời nói không ra làm sao. Anh ta cho rằng bóng đá Hàn Quốc mạnh hơn bóng đá Italy. Điều đó làm sao chấp nhận được. Chúng tôi đã đối xử với anh ta tràn đầy tình yêu thương, nhưng những lời nói của anh đã xúc phạm tôi và cả đất nước Italy".
Trước đó, nhật báo La Gazzetta dello Sport đã trích lời Chủ tịch Luciano Gaucci: "Thằng cha đó sẽ không bao giờ được đặt chân đến Perugia nữa. Anh ta chỉ chơi hay khi đối đầu với các cầu thủ Italy. Tôi là một người Italy yêu nước và việc làm của anh ta đã xúc phạm đến niềm tự hào của người Italy, những người đã mở rộng cửa đón anh hai năm trước. Tôi không có ý định trả tiền cho kẻ đã loại đội tuyển Italy".
Ahn Jung-Hwan gia nhập Perugia theo một hợp đồng cho mượn từ đội bóng Pusan Icons của Hàn Quốc vào mùa hè năm 2000. Thi đấu 29 trận, nhưng anh mới chỉ ghi được 5 bàn thắng.
Trước khi ghi bàn thắng vàng, Ahn Jung-Hwan, với vẻ ngoài của một người mẫu, đã rất nổi tiếng ở Hàn Quốc. Người dân nước này từng ví anh với David Beckham. Anh đã lập gia đình với cựu hoa hậu Hàn Quốc, Lee Hye-Won.
H. Linh (theo BBC)
