Việc cắt giảm gần hai phần ba số thành viên trong hệ thống truy tìm "những viên ngọc thô" mà Abramovich mới ban ra được xem là bước đi đầu tiên cho thấy Chelsea đang quyết tâm thực hiện chính sách "thắt lưng buộc bụng".
Trong số những người bị sa thải có cựu tuyển thủ quốc gia nổi tiếng người Đức, Rainer Bonhoff. Ông cùng những người đồng nghiệp còn lại kiếm được khoảng 100.000 bảng mỗi năm khi còn làm việc cho đội chủ sân Stamford Bridge.
Cùng lúc đó, HLV Luiz Felipe Scolari nhận được chỉ thị từ cấp trên cho hay ông tạm thời không được cấp tiền cho kỳ chuyển nhượng tháng một năm tới. Trước đó, Giám đốc điều hành Peter Kenyon từng khẳng định, đến năm 2010 Chelsea sẽ không còn phụ thuộc hoàn toàn vào "bầu sữa" của ông chủ Abramovich nữa.
Cuộc khủng hoảng tài chính thế giới khiến "tay chơi" Abramovich cũng phải tính toán. |
Với túi tiền khổng lồ của tỷ phú người Nga, "The Blues" nhiều năm qua là CLB có mức chi tiêu lớn nhất thế giới. Đầu năm nay, khoản lỗ của họ là 74 triệu bảng. Con số nợ cũng lên tới 736 triệu bảng, nhiều thứ hai ở Anh sau MU (về mặt kinh tế đây thực chất không phải là những khoản nợ xấu).
"Không chỉ riêng Chelsea, tôi nghĩ tất cả các CLB khác trên thế giới giờ cũng không thể chi tiêu rộng tay như trước", HLV Scolari phân tích. "Tình hình kinh tế thế giới giờ khác nhiều so với 6 tháng trước. Vả lại, trong bóng đá, đôi khi không nhất thiết tiền mới có thể làm nên những chuyển biến tích cực. Tôi hạnh phúc với cách nghĩ hiện tại của CLB".
Nhà cầm quân người Brazil hiện vẫn muốn bổ sung thêm cầu thủ để có các phương án dự phòng, sau khi mua hụt Robinho. Tuy nhiên, do chính sách của CLB nên ông cho biết, có thể sẽ bán bớt một số người thừa để cân đối thu chi.
Tổng tài sản cá nhân của Abramovich hiện vào khoảng 11 tỷ bảng. Do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế toàn cầu nên tháng trước nhà tài phiệt người Nga bị lỗ khoảng 12 triệu bảng ở Tập đoàn Evraz do ông làm đồng sở hữu. Tuy nhiên, theo như lời người phát ngôn của Abramovich, đó thực chất chỉ là những khoản "thua lỗ trên giấy tờ".
Doãn Mạnh tổng hợp