- Đó là một chương trình có xuất xứ từ Tây Ban Nha, vậy những người thực hiện của VTV phải Việt hoá thế nào?
- Diễm Quỳnh: Chúng tôi chỉ giữ lại khung chương trình. Ban âm nhạc VTV3 định ra mắt từ năm 2000 nhưng còn nhiều vướng mắc nên phải hoãn lại. Chương trình dài 2 giờ 30 phút nhưng chúng tôi rút lại chỉ còn một giờ. Rút gọn như thế sẽ hạn chế những màn trình diễn, vả lại cũng không đủ kinh phí để mời ca sĩ.
- Chương trình được tiết lộ là rất trẻ nhưng kiến thức đề cập đến thì có vẻ mang tính truyền thống nhiều hơn. Chất trẻ nằm ở chỗ nào vậy?
- Diễm Quỳnh: Nghe thế kỷ có vẻ to tát và hơi già nhưng cách xử lý thì rất trẻ trung. Kiến thức âm nhạc là kiến thức phổ biến, đơn giản, 90% Việt Nam, 10% quốc tế.
- Về người dẫn thì sao?
- Diễm Quỳnh: Thường ngày dẫn MTV thấy đơn giản vì không bị ai nhòm ngó và được quay lại nếu vấp. Nhưng hy vọng là qua ngần ấy thời gian làm MC, tôi cũng đủ tự tin để hoàn thành nhiệm vụ mới.
- Anh Tuấn: Tôi biết những hạn chế của tôi là đôi lúc còn rất cứng. Vì thế, tôi và Diễm Quỳnh bàn với nhau rất kỹ lời thoại trong kịch bản để tránh lấn sân. Vừa rồi, chúng tôi có quay thử một chương trình (không phát sóng), tâm lý thoải mái thấy chẳng khó khăn gì, nhưng làm thật thì cũng hồi hộp lắm.
- Áp lực lớn nhất đối với người dẫn?
- Anh Tuấn: Bất kể chương trình nào trên truyền hình dù ăn khách đến đâu cũng chỉ vài số đầu là được khen nhiều. Khán giả của ta có đòi hỏi cao. Như vậy, cái khó là làm sao để chương trình luôn hấp dẫn khán giả.
Thông tin tổng quát về chương trình:
1. Hành trình âm nhạc gồm 3 chương trình:
- Hát cùng quê hương.
- Xếp chữ.
- Phát hình đoán tiếng.
2. Gặp gỡ khách mời: Nhạc sĩ và ca sĩ.
3. Thế kỷ ca khúc.
(Theo Tiền Phong)