![]() |
Ảnh: T.T. |
Theo số liệu mới được Thanh tra Bộ công bố, lưu lượng thị trường này hiện đạt mức 33 triệu phút mỗi tháng. Hiện tại, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ gồm có VDC, VASC, SPT, NetNam, Incomnet, OCI. Hầu hết lưu lượng cuộc gọi của các OSP (Online Service Provider - nhà cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng) viễn thông này đều tăng. Chẳng hạn như OCI có thị phần 0,3% (tính từ giữa năm ngoái) hiện tăng lên 45,6%, Saigon Postel từ 8,7% lên 12,2%.
Thẻ Internet Phone lậu tràn ngập thị trường VN |
Chống thẻ lậu Internet Phone - chuyện không tưởng |
Ngăn chặn kinh doanh thẻ Internet Phone lậu |
Thanh tra Bộ tính rằng giá trung bình một phút gọi đi quốc tế của loại dịch vụ này phổ biến ở mức 400 đồng (trong đó thuế giá trị gia tăng là 36 đồng). Trong nửa đầu năm ngoái, tổng lưu lượng thị trường điện thoại Internet khoảng 28 triệu phút mỗi tháng. Còn hiện tại là 33 triệu phút một tháng. Như vậy, số tiền nộp ngân sách tăng trong 7 tháng đầu năm nay so với cùng kỳ năm ngoái là hơn 3,7 tỷ đồng. Trong khi đó, các OSP trong nước gia tăng doanh thu nên mức thuế VAT cũng được nâng lên đến hơn 4,8 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Tổng cộng đã có trên 8,5 tỷ đồng được tăng thu cho ngân sách trong nửa đầu năm nay, chưa kể thuế thu nhập doanh nghiệp.
Dịch vụ điện thoại Internet Việt Nam từng phát triển rất nhanh chóng ngay sau khi ra mắt người sử dụng. Tuy nhiên, trong nhiều năm liền thị trường này bị chi phối, lấn lướt bởi
các địa chỉ cung cấp bất hợp pháp, liên kết giữa nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài và tổ chức, cá nhân in, phân phối thẻ lậu bất chấp mọi nỗ lực xóa bỏ của các OSP viễn thông trong nước.Từ ngày 20/10/2006, Bộ Thông tin truyền thông đã phát động việc chống lại thẻ lậu với sự phối hợp của các IXP (Internet Exchange Processor - nhà cung cấp hạ tầng kết nối), ISP (Internet Service Provider - nhà cung cấp dịch vụ Internet), OSP viễn thông, và nhiều cơ quan quản lý nhà nước khác. Một số biện pháp cơ bản được đề ra là: dùng kỹ thuật ngăn chặn các website và địa chỉ IP máy chủ cung cấp thẻ lậu, kiểm tra hành chính, tập trung tuyên truyền đồng thời nâng cao chất lượng các "sản phẩm chính ngạch"... "Dù không đặt mục tiêu bằng con số cụ thể, nhưng chúng tôi từng cho rằng một năm sau mà đẩy lùi thị phần của thẻ lậu còn khoảng 50% là rất thành công rồi", ông Trần Ngọc Tiếp, Phó chánh thanh tra Bộ, nói.
Công ty OCI cũng tuyên bố sẽ giành tiếp hơn 5% từ thẻ lậu để đạt thị phần trên 50% vào cuối năm 2007. Một đại diện của doanh nghiệp này cho biết khách hàng chính của dịch vụ là cá nhân vẫn chiếm số lượng lớn hơn khối doanh nghiệp.
Việt Thi