Các tài liệu sẽ được tung ra liên quan đến 160 công ty ở 25 quốc gia. Những công ty này đang phát triển các công nghệ cho phép theo dõi và giám sát từng cá nhân thông qua điện thoại di động, địa chỉ email và lịch sử lướt web của họ.
Dự án công bố thông tin mới được loan báo chiều qua tại Anh.
"Hôm nay chúng tôi sẽ công bố 287 file tài liệu cho thấy thực tế của ngành công nghiệp giám sát quốc tế - ngành đang bán các thiết bị cho các chính phủ kể cả độc tài lẫn dân chủ nhằm theo dõi toàn bộ dân chúng", Assange phát biểu trước các phóng viên.
Ông cho biết trong một thập kỷ qua, ngành này đã phát triển từ một lĩnh vực hẹp chuyên cung cấp giải pháp cho các cơ quan tình báo như của Anh và Mỹ, thành một ngành kinh doanh xuyên quốc gia khổng lồ.
Assange đã trú ở Anh gần một năm qua trong cuộc chiến pháp lý chống lệnh dẫn độ về Thụy Điển để hầu tòa do bị cáo buộc hiếp dâm hai phụ nữ. Ông đang trong tình trạng tại ngoại. Vụ án của Assange sẽ tiếp tục vào ngày 5/12.
Trong các tài liệu được đăng tải trên mạng còn có cả hướng dẫn sử dụng các sản phẩm theo dõi mà các chính phủ Arab mua. Chúng được tìm thấy trong những cuôc bạo loạn ở các nước như Ai Cập và Libya đầu năm nay; hoặc được phát hiện nhờ công tác điều tra của WikiLeaks cũng như các đối tác truyền thông.
Những hệ thống theo dõi này rất tinh vi, "chúng được các công ty phương tây bán cho chính phủ các quốc gia như Syria, Libya, Tunisia và Ai Cập. Những hệ thống này được dùng để săn đuổi và truy sát con người", Jacob Appelbaum, cựu phát ngôn viên WikiLeaks và là chuyên gia máy tính của Đại học Washington, nói.
Các chuyên gia tham gia dự án mới này của WikiLeaks nhận xét rằng ngành do thám cá nhân hiện nay không được quản lý và kêu gọi các chính phủ ban hành luật kiểm soát các thiết bị do thám này.
Mai Trang