
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Reuters
"Tôi chắc chắn sẽ không làm tổng thống nữa, nếu chuyện Thổ Nhĩ Kỳ mua dầu của IS được chứng minh", ông Erdogan phát biểu trước sóng truyền hình NTV hôm qua.
Theo Sputnik news, ông nói sẽ cảm thấy hổ thẹn "với tổ tiên và con cháu" nếu Thổ Nhĩ Kỳ mua dầu từ các phần tử khủng bố. Trước đó, hôm 1/12, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ từng nói sẽ từ chức nếu có bằng chứng xác thực về việc Ankara mua dầu từ IS.
Nga nhiều lần cáo buộc Thổ Nhĩ Kỳ là bên kiếm lời chính trong việc mua bán dầu bất hợp pháp từ Syria và Iraq; cũng như cáo buộc Tổng thống Erdogan và gia đình có liên quan trực tiếp tới giao dịch dầu mỏ với IS.
Bộ Quốc phòng Nga từng đưa ra hình ảnh vệ tinh cho thấy IS vận chuyển 200.000 thùng dầu mỗi ngày bằng ít nhất 1.720 xe tải đến nước thứ ba, đa phần là đến Thổ Nhĩ Kỳ.
Tổng thống Putin cáo buộc Ankara bắn hạ máy bay Su-24 của Nga để bảo vệ nguồn cung cấp dầu từ IS đến Thổ Nhĩ Kỳ, bên lề Hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu tổ chức tại Paris đầu tháng 12.
Đáp lại, Tổng thống Erdogan cáo buộc Tổng thống Putin "vu khống".
"Chúng tôi mua dầu từ Nga, Iran, Azerbaijan, Qatar, và Nigeria. Chúng tôi sẽ không chấp nhận những lời vu khống như vậy", ông Erdogan nói với các phóng viên ở Paris.
Hồng Hạnh