Thứ năm, 9/5/2024
Thứ ba, 20/5/2014, 15:42 (GMT+7)

Thủ đô Thái Lan yên ắng trong thiết quân luật

Binh sĩ cùng xe quân sự và súng máy được triển khai khắp nơi ở Thái Lan khi thiết quân luật được ban bố sáng nay, nhưng người dân vẫn giữ nhịp sống bình thường.

Quân đội Hoàng gia Thái Lan sáng nay thông báo thiết quân luật toàn quốc nhằm bảo toàn "luật pháp và trật tự" trong tình hình khủng hoảng chính trị.
Thông báo, do Tướng Prayuth Chan-Ocha ký, nhấn mạnh rằng động thái này "không phải là một cuộc đảo chính". Luật cho phép quân đội kiểm soát an ninh trên toàn quốc. Ảnh: AFP

Theo bộ luật năm 1914 của Thái Lan, quân đội có quyền can thiệp trong giai đoạn khủng hoảng. Thiết quân luật được áp đặt hiện nay vì những cuộc biểu tình quy mô lớn giữa các phe chính trị đối lập "có thể ảnh hưởng đến an ninh đất nước và an toàn tính mạng, cũng như tài sản của nhân dân", quân đội nước này giải thích. Ảnh: AFP

Các binh sĩ đặt chốt kiểm soát giữa ngã tư một con đường đông đúc tại thủ đô Bangkok. Ảnh: Reuters

Một chiếc taxi bị kiểm tra ở ngoại ô thành phố, nơi tập trung của các thành viên phe áo đỏ ủng hộ chính phủ. Ảnh: Reuters

Xe quân sự và súng máy được đặt khắp nơi trong khi người Thái Lan vẫn giữ nhịp sống thường nhật. Ảnh: AFP

Một số người tranh thủ chụp hình các binh sĩ làm lưu niệm. Ảnh: Reuters

Quân nhân Thái Lan đứng tại tiền sảnh trụ sở đài truyền hình quốc gia ở thủ đô Bangkok. Ảnh: Reuters
 

Các binh sĩ tập hợp trước khi được triển khai đến chốt kiểm soát. Ảnh: Reuters

Giữa thời tiết nóng bức, họ tranh thủ thời gian nghỉ ngơi khi không phải làm nhiệm vụ. Ảnh: AFP

Thiết quân luật được ban bố sau khi nhiều cuộc biểu tình chống chính phủ được tổ chức ở Thái Lan làm 28 người chết và hàng trăm người bị thương. Quân đội nước này từng thực hiện 11 cuộc đảo chính kể từ cuộc cách mạng năm 1932. Ảnh: Reuters

Trần Trang