Thứ sáu, 26/4/2024
Thứ năm, 9/6/2016, 16:28 (GMT+7)

Tết Đoan Ngọ tại Trung Quốc

Đeo túi thơm tránh tà, đua thuyền hay rước rồng là các hoạt động đón tết Đoan Ngọ của nhiều địa phương Trung Quốc.

Hàng loạt bến tàu, xe ở Trung Quốc chật kín người về quê hoặc đi du lịch. Trong ảnh là ga tàu cao tốc miền Đông ở Hàng Châu, thành phố du lịch nổi tiếng của Trung Quốc. Ảnh: China News

Năm nay, kỳ nghỉ tết Đoan Ngọ của người dân Trung Quốc kéo dài 4 ngày, từ mùng 9 đến 12/6 dương lịch. Đoan Ngọ là một trong 4 ngày lễ lớn ở Trung Quốc, cùng với Trung Thu, Thanh Minh và Nguyên Đán.

Tại huyện Thi Bỉnh, tỉnh Quý Châu, Trung Quốc diễn ra lễ hội rước rồng đón tết Đoan Ngọ của dân tộc Mèo. Con rồng được làm từ gỗ sam, dài 76 mét, do 1.056 thanh niên trai tráng rước. Ảnh: Sina

Theo Bách khoa toàn thư Trung Quốc, tết Đoan Ngọ xuất phát từ tập tục thờ thủy thần người dân sinh sống tại hạ lưu sông Trường Giang thuở xưa. Trong dịp tết này, hoạt động chính của người dân là tiêu độc do cái nóng tạo ra và đua thuyền rồng trên sông để tế bái thủy thần, tiễn ôn thần. 

Tới thời Chiến Quốc (475-221 TCN), nhà thơ Khuất Nguyên của nước Sở ôm đá nhảy xuống sông Mịch La tự vẫn. Vua nước Sở đã chọn Đoan Ngọ là ngày tưởng nhớ vị trung thần này.

Hai thanh niên lực lưỡng vẽ hình rồng dẫn đầu đoàn rước. Ảnh: Sina

Ảnh chụp một bé gái tại huyện Nghi Nguyên, tỉnh Sơn Đông đang ngắm các túi thơm tại trường mẫu giáo. Theo tập tục của người Trung Quốc, đeo túi thơm vào tết Đoan Ngọ có thể chống bệnh tật và xua đuổi tà ma. Ảnh: Xinhua

Ngày 15/5 âm lịch hàng năm, người dân tộc Mèo tại huyện tự trị Ma Dương, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc thường tổ chức lễ hội thuyền rồng Bàn Hồ. Bàn Hồ là tên vật thờ của dân tộc Mèo, Dao và Xa ở Trung Quốc. Trong lễ hội này, người ta thường tổ chức đua thuyền rồng và tế Bàn Hồ. Ảnh: Sina

Nhiều du khách tới thành phố Dương Xuân, tỉnh Quảng Đông tham gia chợ phiên "Cao Lưu Hà Khư". Tại đây, họ mua sọt và mẹt đan bằng tre nứa, ngâm chúng xuống nước để cầu may. Phiên chợ này có từ thời Minh và được mở vào trước tết Đoan Ngọ hàng năm.

Hoạt động bắt vịt diễn ra tại lễ hội bơi thuyền rồng ở huyện Tân Tân, tỉnh Tứ Xuyên. Ảnh: Sina

Hải Yến