Binh sĩ Thái Lan đang làm đê ngăn nước lụt bằng các bao cát ở tỉnh Pathum Thani, giáp thủ đô Bangkok. Ảnh: AFP |
Đối mặt với thử thách lớn đầu tiên sau hai tháng lên nắm quyền, Thủ tướng Yingluck Shinawatra bày tỏ sự tin tưởng rằng thủ đô Bangkok dù ở vị trí thấp hơn nhiều vùng khác nhưng sẽ không bị ảnh hưởng bởi trận lụt lịch sử, AFP cho hay.
Tuy nhiên, giới chức Thái Lan đã thất bại trong việc bảo vệ một số khu công nghiệp quan trọng quanh thủ đô khỏi dòng nước lụt. Thống đốc Bangkok Sukhumbhand Paribatra cảnh báo rằng nguy cơ đối với thủ đô 12 triệu dân của Thái Lan vẫn chưa được loại bỏ.
Ông Sukhumbhand còn cho hay Chính quyền Thủ đô Bangkok (BMA) sẽ nâng cao các đê ngăn lũ ở ngoại ô phía bắc của thành phố thêm nửa mét, đồng thời nâng tổng số bao cát được sử dụng lên 1,2 triệu bao.
"BMA hy vọng có thể hoàn tất công việc này trong vòng 48 giờ", Thống đốc Bangkok nói, và cho biết thêm rằng chính phủ Thái hứa cung cấp một triệu bao cát còn người dân được khuyến khích huy động số còn lại. "Nguy cơ bị ngập hay không của Bangkok lúc này phụ thuộc vào những con đê tạm thời", ông Sukhumbhand cảnh báo.
Giới chức Thái Lan hôm qua đã phải ra lệnh sơ tán tại Navanakorn, khu công nghiệp lâu đời nhất của đất nước, sau khi nước lụt tràn qua lớp đai bảo vệ ở khu vực này. Đây là nơi có hơn 200 nhà máy và cách thủ đô Bangkok khoảng 45 km.
Các nhà chức trách cảnh báo người dân tại những vùng thấp ở ngoại ô phía đông thủ đô Bangkok về việc có thể phải xả lũ vào các cống trên sông để cứu khu Navanakorn khỏi bị ngập trắng. "Cần phải ứng cứu các khu vực kinh tế có ý nghĩa quan trọng trong khi hy sinh một số vùng ít quan trọng hơn", Pracha Promnog, Bộ trưởng Tư pháp kiêm giám đốc trung tâm thoát lũ của chính phủ, nói. Một binh sĩ Thái Lan đang vác bao cát đắp đê ngăn nước lụt. Ảnh: AFPGiới chức Thái Lan cho hay có thể cần phải thêm một tháng nữa trước khi khối lượng nước khổng lồ chảy từ các đồng bằng miền trung đổ hết ra biển. Ba tháng mùa mưa với những trận mưa xối xả gây lũ lụt lớn đã khiến nhiều nhà cửa ở Thái Lan bị hư hỏng và ít nhất 315 người thiệt mạng. Cuộc sống của hàng triệu người bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, trong khi hàng chục nghìn người khác phải tới lánh nạn ở các khu sơ tán. Hiện khoảng một phần ba số tỉnh và ba phần tư diện tích của Thái Lan vẫn bị ảnh hưởng bởi nước lụt, nhiều nơi có mực nước sâu tới vài mét. Thủ tướng Yingluck cho hay Thái Lan sẽ cần ít nhất 3,3 tỷ USD để tái thiết sau lụt, trong khi thiệt hại kinh tế vào khoảng 4,9 tỷ USD, tương đương với khoảng 1,3 tới 1,5% tổng sản phẩm quốc nội hàng năm. Chính phủ Thái Lan dự đoán trận lụt lịch sử có thể làm giảm đà tăng trưởng kinh tế năm nay, với tỷ lệ giảm khoảng 1 tới 1,7%. Tuy nhiên, bất chấp việc nền kinh tế bị ảnh hưởng nặng bởi lũ lụt, mức lương công chức tại Bangkok và 6 tỉnh khác sẽ tăng thêm 40% lên thành 300 bath/ngày (khoảng gần 10 USD/ngày) kể từ tháng 4/2012, Financial Times cho hay. Nhật Nam