Thứ ba, 23/4/2024
Thứ bảy, 20/8/2016, 22:11 (GMT+7)

Những mảnh đời trẻ em trong cuộc chiến Syria

Cậu bé Omran Daqneesh đã trở thành gương mặt biểu tượng của cuộc chiến Syria, nhưng Daqneesh chỉ là một trong rất nhiều trẻ em bị ảnh hưởng bởi xung đột tại nước này.

Bức ảnh chụp Omran Daqneesh, 5 tuổi, với ánh mắt đờ đẫn và gương mặt bết máu trên xe cứu thương hôm 17/8 trở thành hiện tượng trên mạng xã hội, lột tả cuộc chiến khốc liệt tại Aleppo giữa lực lượng chính phủ Syria và phe đối lập. Ảnh: AMC

8,4 triệu trẻ em, tức hơn 80% trẻ em Syria bị ảnh hưởng bởi chiến tranh, theo Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF). Ảnh: Reuters

Năm 2016, 13,5 triệu người Syria cần hỗ trợ nhân đạo, 6 triệu người trong số đó là trẻ em. Họ bị thiếu thốn lương thực, chăm sóc y tế và giáo dục do hậu quả chiến tranh. Ảnh: Reuters

Một người đàn ông cứu một cô bé bị thương tại Aleppo. Ảnh: Reuters

Anh trai của cậu bé trong ảnh đã thiệt mạng tại khu vực do phiến quân kiểm soát tại tỉnh Idlib. Trong một trại tị nạn, 79% trẻ em có người thân thiệt mạng trong cuộc chiến ở Syria, theo Viện Chính sách Nhập cư có trụ sở tại Mỹ. Ảnh: Reuters

3,7 triệu trẻ em Syria được sinh ra kể từ khi cuộc nội chiến nổ ra cách đây 5 năm. Điều đó có nghĩa là cứ ba trẻ em Syria thì có một em phải tiếp xúc với bạo lực ngay từ khi ra đời. Ảnh: Reuters

Ghazal, 4 tuổi (trái) và Judy, 7 tuổi, bế em bé 8 tháng tuổi, la hét khi xảy ra một vụ tấn công. Các nhà hoạt động nói với Reuters rằng đó là một đợt pháo kích của lực lượng Tổng thống Syria Bashar al-Assad tại Damascus. Ảnh: Reuters

Sheima, 5 tuổi, trúng một viên đạn lạc tại Syria và bị mất cả hai mắt. Cô bé được điều trị ở một trạm xá tại Kilis, Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Reuters

Một cậu bé bị thương được chăm sóc ở bệnh viện sau cuộc không kích vào khu Douma ở Damascus, Syria. Ảnh: Reuters

Chỉ riêng tại Aleppo, khoảng 95% bác sĩ đã bỏ trốn, bị giam giữ, hoặc thiệt mạng, khiến người dân khó được điều trị y tế. Ảnh: Reuters

Cô bé mồ côi Gharam, 5 tuổi, tham dự một cuộc tập hợp được tổ chức bởi Damascus Lovers (Những người yêu Damascus) - nhóm chuyên hỗ trợ trẻ em mồ côi, ở Ghouta, khu ngoại ô phía đông Damascus. Ảnh: Reuters

Phương Vũ