Người biểu tình ném lốp vào cổng đại sứ quán Mỹ ở Honduras hôm 31/5. Ảnh: AP.
Người biểu tình đổ xăng, đốt khoảng 10 lốp xe và các vật dụng khác trước cổng chính đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Tegucigalpa của Honduras hôm 31/5. Một quan chức cứu hỏa cho hay sứ quán không bị thiệt hại gì ngoài cổng chính, đám cháy được dập tắt vào giữa chiều.
Cuộc tấn công diễn ra vào ngày biểu tình thứ hai của các chuyên gia giáo dục và y tế Honduras, phản đối Tổng thống Hernandez tư nhân hóa hai lĩnh vực này. Người biểu tình bị đẩy về phía đại sứ quán khi cảnh sát giải tán họ khỏi khu thương mại gần đó, nhưng không rõ nguyên nhân họ tấn công đại sứ quán.
Người biểu tình hô vang "thùng rác Mỹ, thùng rác Mỹ" ngoài đại sứ quán, nơi không được bảo vệ lúc đó. Nhân viên sứ quán đã được yêu cầu ở nhà trong thời gian diễn ra biểu tình.
Hernandez đang bị chính quyền Mỹ điều tra trong vụ án liên quan tới đường dây ma túy và rửa tiền của em trai, dù không bị buộc tội. Theo các nhà quan sát quốc tế, Hernandez bị phản đối gay gắt ở Honduras sau khi tuyên bố nhậm chức nhiệm kỳ hai trong cuộc bầu cử gây chia rẽ cuối năm 2017.
Hồng Hạnh (Theo Reuters)