Tổng thống Mỹ Bush. Ảnh: AP |
Trong bài phát biểu tại Nhà Trắng hôm qua, ông Bush tuyên bố Washington sẽ viện trợ 230 triệu USD cho công cuộc tái thiết tại Libăng, đồng thời thúc giục Liên Hợp Quốc hoàn tất việc thành lập lực lượng gìn giữ hoà bình trong thời gian sớm nhất có thể.
"Cộng đồng quốc tế cần phải quyết định vai trò lãnh đạo trong lực lượng quốc tế và triển khai đội quân này tới Libăng càng sớm càng tốt để đảm bảo hoà bình", ông nói.
Italy đề nghị thay thế Pháp chỉ huy lực lượng gìn giữ hoà bình quốc tế tại Libăng sau khi Paris chỉ cam kết góp thêm 200 quân. Trong khi đó, chính phủ Italy cho biết họ sẽ gửi 3.000 lính. Nếu Rome thực hiện đúng cam kết, các nước châu Âu khác sẽ sẵn sàng góp quân để hưởng ứng lời kêu gọi của Washington.
Đề cập tới hiện trạng hoà bình mỏng manh giữa Israel và Hezbollah, đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc John Bolton nói rõ rằng ưu tiên hàng đầu của Nhà Trắng vào thời điểm hiện nay là triển khai thêm 3.500 lính trên bộ của LHQ trước thứ hai tuần tới, sau đó nhanh chóng tăng lực lượng đa quốc gia lên 15.000 quân để phối hợp với quân đội Libăng.
Nhưng ông nhận định rằng vấn đề giải giáp vũ khí Hezbollah - đóng vai trò quan trọng trong việc thiết lập hoà bình lâu dài giữa Libăng và Israel - có thể sẽ phải giải quyết bằng một nghị quyết mới.
Liên Hợp Quốc từng ra nghị quyết yêu cầu Hezbollah giải giáp vào tháng 9/2004 nên các nhà ngoại giao trong Hội đồng Bảo an cần phải xem xét kỹ nội dung của nghị quyết mới. Nhiều người Libăng cho rằng việc tước vũ khí của Hezbollah phải là kết quả thương lượng giữa chính phủ Libăng và nhóm du kích Hồi giáo. Chính vì thế, nếu nghị quyết mới cho phép lực lượng gìn giữ hoà bình tước vũ khí của Hezbollah thì những người này sẽ phản đối.
Trong khi nhiều nước Hồi giáo tuyên bố đóng góp quân cho lực lượng đa quốc gia thì các nước lớn tại châu Âu vẫn chưa đưa ra bất kỳ cam kết nào. Mỹ và Liên Hợp Quốc muốn các nước châu Âu tham gia lực lượng gìn giữ hoà bình để đảm bảo rằng số lượng binh sĩ Hồi giáo và châu Âu trong đội quân này là cân bằng - yếu tố để họ được cả Israel và Libăng chấp nhận.
Uỷ ban Hoà bình và An ninh của Liên minh châu Âu đã bổ sung vấn đề đóng góp quân vào lực lượng quốc tế hiện đang có mặt tại Libăng - được gọi tắt là UNIFIL - vào chương trình nghị sự ngày mai của họ.
Minh Quân (theo AP)