Trong đợt tập trận này, binh lính hai nước sẽ thực hiện một cuộc tấn công đổ bộ giả. Trọng tâm chính của cả đợt diễn tập trên biển là luyện cho quân đội hai bên khả năng sẵn sàng cứu trợ trong trường hợp có thảm họa. Lực lượng Mỹ bao gồm khoảng 300 lính thủy đánh bộ từ Okinawa, Nhật Bản, 100 lính tuần tra trên biển từ Alameda, California cùng 1.000 thủy thủ từ Nhật Bản, Hawaii và San Diego, 3 bác sĩ quân y. Người phát ngôn của quân đội Philippines, trung tá Danilo Servando, cho biết binh lính Mỹ sẽ được “tự do” có hạn chế trong thời gian đóng ở nước sở tại. Dân chúng cũng được thông báo về sự hiện diện của người Mỹ để có “biện pháp đảm bảo an ninh”. Số là trước đây, khi lính Mỹ ở trên đất Philippines, nạn mại dâm, mất trật tự diễn ra rất phổ biến. Về phần mình, chính quyền sở tại đã cho triển khai 100 cảnh sát bên ngoài căn cứ Subic để đảm bảo an toàn cho lính Mỹ. Những cuộc tập trận như thế này vẫn diễn ra hàng năm tại Philippines, kể từ khi Manila không chịu cho Washington thuê căn cứ hải quân Subic và không quân Clark. Nguyễn Hạnh (theo AP)
|