Hai chiến đấu cơ J-11 và một máy bay ném bom H-6K tuần tra trên vùng biển giữa Trung Quốc đại lục và Đài Loan. Ảnh: Xinhua. |
"Mỹ phản đối các hành động đơn phương của bất kỳ bên nào nhằm thay đổi hiện trạng khu vực, bao gồm mọi thứ liên quan tới vũ lực hoặc cưỡng chế. Trung Quốc nên ngừng nỗ lực cưỡng chế và nối lại đối thoại với chính quyền được bầu cử dân chủ tại Đài Loan", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Robert Palladino hôm 2/4 tuyên bố.
Bình luận của Washington được đưa ra sau khi Đài Bắc cáo buộc Bắc Kinh hôm 31/3 điều hai chiến đấu cơ J-11 băng qua đường trung tuyến trên eo biển Đài Loan, ranh giới ngăn cách hòn đảo với Trung Quốc đại lục, và tiến vào phạm vi 185 km quanh hòn đảo. Đài Loan đã triển khai tiêm kích ngăn chặn và buộc máy bay Trung Quốc rút qua đường trung tuyến sau khoảng 10 phút chạm mặt.
Hoạt động này của chiến đấu cơ Trung Quốc được xem là bất thường bởi trong những lần băng qua đường trung tuyến trước đây, máy bay quân sự Trung Quốc thường nhanh chóng quay đầu trở về. Đài Loan cho rằng đây là "hành động cố ý, khiêu khích và nguy hiểm".
Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton ngày 1/4 cũng cho biết "những hành động khiêu khích quân sự của Trung Quốc sẽ không giành được trái tim và khối óc của người dân ở Đài Loan mà chỉ càng củng cố quyết tâm của những người coi trọng giá trị dân chủ trên thế giới".
Trung Quốc luôn coi Đài Loan là một phần lãnh thổ và có thể dùng vũ lực để thống nhất nếu cần thiết. Việc điều tàu chiến và máy bay tới gần hòn đảo được đẩy mạnh kể từ khi bà Thái Anh Văn, người không thừa nhận chính sách "Một Trung Quốc", trở thành lãnh đạo Đài Loan vào năm 2016.
Washington cắt quan hệ ngoại giao với Đài Bắc năm 1979 sau khi công nhận chính sách "Một Trung Quốc" của Bắc Kinh. Tuy nhiên, theo Đạo luật Quan hệ với Đài Loan năm 1979, Mỹ vẫn giữ quan hệ thương mại và bán vũ khí cho hòn đảo, hoạt động mà Trung Quốc kịch liệt phản đối.
Ánh Ngọc (Theo AFP)