"Có một điều luật cho phép rút lại những cáo buộc. Chuyện đã xảy ra như vậy. Tôi không biết chi tiết về các lý do", AFP dẫn lời Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad hôm nay cho biết, đề cập tới việc Siti Aisyah, nghi phạm Indonesia trong nghi án Kim Jong-nam, được phóng thích hôm 11/3.
Bình luận của Thủ tướng Mahathir đưa ra trong bối cảnh xuất hiện những thắc mắc xung quanh sự can thiệp vào hệ thống tư pháp của Malaysia dẫn tới phán quyết bất ngờ của tòa án với Siti, đặc biệt sau khi chính phủ Indonesia tiết lộ rằng họ đã vận động hành lang, thậm chí có cả sự tác động từ phía Tổng thống Indonesia Joko Widodo.
Giới chức Indonesia hôm 11/3 công bố lá thư Bộ trưởng Luật và Nhân quyền Indonesia Yasonna Laoly gửi tới Bộ trưởng Tư pháp Malaysia Tommy Thomas, trong đó nói rằng Siti bị lừa và đề nghị thả cô, đồng thời đề cập tới quan hệ tốt đẹp giữa hai nước. Đáp lại, ông Thomas cho biết cơ quan truy tố Malaysia sẽ rút lại cáo buộc chống lại Siti.
Việc Siti được trả tự do nhanh chóng gây ra sự phẫn nộ tại Malaysia bởi người dân cho rằng chính phủ bị chi phối bởi áp lực ngoại giao. "Có phải bất cứ chính phủ nào cũng có thể gây áp lực khiến Malaysia phóng thích nghi phạm trong vụ án hình sự hay không?", một người dùng Facebook bình luận. Ý kiến khác cho rằng quyết định của tòa án "chắc chắn không tuân theo pháp luật".
Đoàn Thị Hương, nghi phạm người Việt bị xét xử cùng Siti, cho biết cô bị sốc khi hai người không được trả tự do cùng lúc. Các luật sư của Hương đã gửi thư đề nghị Bộ trưởng Thomas xem xét việc phóng thích cô. Quyết định của ông Thomas dự kiến công bố vào ngày 14/3. Nếu yêu cầu bị bác bỏ, phiên xét xử Hương sẽ tiếp tục như kế hoạch.
Hương và Siti bị cáo buộc sát hại công dân Triều Tiên có tên trên hộ chiếu là Kim Chol bằng cách bôi chất độc thần kinh VX lên mặt nạn nhân tại sân bay Kuala Lumpur hồi tháng 2/2017. Mỹ và Hàn Quốc cho rằng Kim Chol chính là Kim Jong-nam, anh cùng cha khác mẹ của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, đồng thời cáo buộc Triều Tiên đứng sau vụ sát hại.
Tuy nhiên, Bình Nhưỡng đã bác bỏ cáo buộc này. Hương và Siti cũng khẳng định họ bị lừa tham gia một chương trình thực tế có camera giấu kín và không hề có ý định giết người.