Tokyo trước đó dự định tổ chức nghi lễ lên ngôi của Nhật hoàng kèm theo lễ diễu hành quy mô vào ngày 22/10. Tuy nhiên, lễ diễu hành nhiều khả năng phải trì hoãn, trong bối cảnh nước này đang khẩn trương khắc phục hậu quả bão Hagibis, cơn bão mạnh nhất trong nhiều thập kỷ đổ bộ Nhật Bản tuần trước, theo tin từ chính phủ Nhật hôm nay. Đài NHK đưa tin các nghi thức tôn giáo và tiệc hoàng gia liên quan nghi lễ lên ngôi vẫn có thể diễn ra.
![Ôtô và xe máy diễn tập cho lễ diễu hành lên ngôi của Nhật hoàng Naruhito tại Tokyo ngày 6/10. Ảnh: Kyodo.](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2019/10/17/anh2-5106-1571286633.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=gCoMog2sbaQXni5sqTTVYg)
Ôtô và xe máy diễn tập cho lễ diễu hành lên ngôi của Nhật hoàng Naruhito tại Tokyo ngày 6/10. Ảnh: Kyodo.
Bão Hagibis kèm theo mưa to và gió lớn kỷ lục đổ bộ vào miền trung và miền đông Nhật Bản tối 12/10, khiến ít nhất 176 dòng sông vỡ bờ, gây ngập lụt các khu dân cư và lở đất tại 11 tỉnh. Tính đến trưa 16/10, có 74 người thiệt mạng do bão, hơn 10 người vẫn mất tích và hơn 200 người bị thương. Chánh văn phòng nội các Nhật cho biết hơn 10.000 hộ gia đình trong tình trạng mất điện và hơn 110.000 hộ gia đình mất nước sau bão, công tác cứu hộ vẫn được tiến hành.
Chính phủ Nhật hôm qua tuyên bố trích 6,5 triệu USD từ quỹ dự phòng khẩn cấp để giúp người dân cả nước khắc phục hậu quả siêu bão Hagibis.
Hoàng thái tử Naruhito kế vị ngôi hoàng đế ngày 1/5, sau khi Nhật hoàng Nakihito thoái vị, đánh dấu triều đại Lệnh Hòa ở Nhật Bản. Theo truyền thống, Nhật hoàng và hoàng hậu sẽ mặc áo choàng truyền thống được may công phu để làm lễ trong cung điện trước khi diễu hành qua các đường phố thủ đô để được hoàng gia, lãnh đạo nhiều nơi trên thế giới và người dân chúc mừng.
Mai Lâm (Theo AFP/Kyodo News)