Thủ tướng Berlusconi công du chớp nhoáng tới Nassiriyah để thăm binh sĩ Italy đóng tại đây. |
Theo văn phòng thủ tướng Italy, sau khi biết một con tin bị giết, ông Berlusconi đã cử một quan chức cao cấp tới Iraq ngay lập tức để điều phối những nỗ lực nhằm cứu các con tin còn lại. Ông Berlusconi là một trong những người ủng hộ Washington phát động chiến tranh Iraq và đã điều gần 3.000 binh sĩ Italy tới quốc gia vùng Vịnh này.
Thủ tướng Berlusconi cam kết sẽ duy trì các hoạt động của quân đội Italy tại Iraq. Trước đó, đài truyền hình Al-Jazeera đã nhận được đoạn băng của một nhóm chiến binh Iraq chưa rõ lai lịch quay cảnh hành hình con tin xấu số Fabrizio Quattrocchi. Tuy nhiên, kênh truyền hình Ảrập này đã không cho phát vì cho rằng đoạn băng quá đẫm máu.
Nhưng khác với thái độ cứng rắn của Rome, nhiều đồng minh khác của Washington đã bắt đầu có dấu hiệu lo lắng sau một thời gian bạo lực leo thang và hàng loạt con tin người nước ngoài bị bắt tại Iraq. Một số quốc gia như Philippines và Thái Lan cũng cân nhắc việc rút quân khỏi vùng Vịnh.
Hiện diễn biến của các vụ bắt cóc con tin ở Iraq vẫn hết sức phức tạp. Sau khi phóng thích một số con tin, các chiến binh địa phương lại lập tức bắt thêm những con tin mới. Đặc biệt là vụ bắt thêm 2 công dân Nhật Bản, trong khi số phận 3 con tin người nước này bị bắt từ trước vẫn chưa được xác định.
Đình Chính (theo AP, Reuters)