Quyền thủ tướng Ehud Olmert tuyên bố sẽ không trao tiền thuế cho chính phủ của Hamas. (BBC) |
Israel tạm ngừng chuyển số tiền trên cho chính quyền Palestine vì họ coi Hamas là một tổ chức khủng bố được thành lập với mục đích tiêu diệt nhà nước Israel.
Nhưng một bộ trưởng Israel cho biết nội các nước này đã quyết định trả 54 triệu USD tiền thuế mà họ thu hộ cho phía Palestine vì Hamas vẫn chưa có mặt trong chính phủ. Khoản tiền này lẽ ra phải được trao cho phía Palestine từ ngày 1/2.
Bộ trưởng Nhà ở Israel, ông Zeev Boim, tuyên bố việc chuyển tiền thuế cho chính quyền Palestine sẽ bị đình chỉ ngay sau khi Hamas thành lập chính phủ mới.
"Sẽ không có một đồng shekel nào được chuyển cho phía Palestine khi Hamas nắm quyền lực", ông phát biểu trên đài phát thanh Israel ngay sau khi tham dự một phiên họp nội các để thảo luận về vấn đề này.
Khoản tiền thuế nói tên là nguồn thu nhập chính của chính quyền Palestine và được dùng để trả lương cho khoảng 140.000 viên chức chính phủ, trong đó có giáo viên, nhân viên y tế và cảnh sát. Đây cũng là một trong số ít những công cụ mà Israel và đồng minh Mỹ của họ có thể sử dụng để gây sức ép buộc Hamas vĩnh viễn từ bỏ đấu tranh vũ trang chống lại người Israel.
Mỹ và EU cũng tuyên bố họ sẽ ngừng viện trợ cho Palestine trừ khi Hamas từ bỏ bạo lực. Tuy nhiên, Hamas khẳng định sẽ không từ bỏ những nguyên tắc cơ bản của họ để đổi lấy tiền viện trợ. Nhóm này đã cử người sang các nước Ả rập để tìm kiếm tài trợ cho chính quyền mới.
Việt Linh (theo BBC)