Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanaani hôm 22/12 ra tuyên bố khẳng định nước này không gửi thiết bị quân sự cho bất cứ bên nào trong cuộc xung đột Nga - Ukraine. Ông Kanaani cho biết Iran luôn tôn trọng sự toàn vẹn lãnh thổ của tất cả quốc gia, trong đó có Ukraine.
Tuyên bố của ông Kanaani được đưa ra sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong bài phát biểu trước quốc hội Mỹ hôm 21/12 nhắc lại cáo buộc Iran cung cấp máy bay không người lái (UAV) cho Nga dùng ở chiến trường Ukraine.
"Ông Zelensky nên hiểu rõ rằng sự kiên nhẫn của Iran đối với những cáo buộc vô căn cứ như này không thể kéo dài mãi", Ngoại trưởng Iran nói.
![Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanaani tại Tehran hôm 13/7. Ảnh: AFP.](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2022/12/23/000-32EB8HY-1024x640-8049-1671781247.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=mdTzd2yCwC80hjvREq4S6A)
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanaani tại Tehran hôm 13/7. Ảnh: AFP.
Kiev và các nước phương Tây liên tục cáo buộc Iran cung cấp UAV cho Nga để sử dụng ở Ukraine. Tuy nhiên, Iran khẳng định chỉ cung cấp UAV cho Nga từ trước khi nổ ra chiến sự hôm 24/2, trong khi Nga cũng tuyên bố chỉ sử dụng công nghệ nội địa trong các UAV dùng ở Ukraine.
Quân đội Ukraine đã thu được nhiều mẫu UAV được Nga triển khai trong các đòn tập kích và cho rằng chúng là mẫu Shahed 136 do Iran sản xuất rồi cung cấp cho Moskva. Những chiếc UAV này sử dụng 30 loại linh kiện khác nhau do các công ty phương Tây sản xuất, giới chức Ukraine cho hay.
UAV Shahed 136 do Iran sản xuất có thể tập kích mục tiêu cách 2.000-2.500 km, mang theo đầu đạn nặng 40 kg với tốc độ bay tối đa 185 km/h.
Ngọc Ánh (Theo MFA/Xinhua)