
Quang cảnh đảo Antikythira, Hy Lạp. Ảnh: Shutterstock
Hội đồng địa phương đảo Antikythira, Hy Lạp, cho hay những người muốn trở thành cư dân ở đây sẽ được cấp 500 euro (570 USD) một tháng, một mảnh đất và thậm chí miễn phí thực phẩm. Dự án này ưu tiên các công dân Hy Lạp và khuyến khích những gia đình có ít nhất 3 con đến sống với hy vọng sẽ làm dân số ở hòn đảo vắng vẻ này tăng từ 24 lên 300 người.
Những cư dân mới sẽ được đảm bảo cuộc sống bằng nghề đánh bắt cá, trồng trọt, xây dựng và làm bánh. "Có những nghề có thể đảm bảo nguồn thu nhập khá cho những người đến sống ở đảo của chúng tôi", đảo trưởng Andreas Charchalakis nói.

Cảng chính của đảo Antikythera. Ảnh: Google Panoramio
Dù cách Athens 45 phút bay, đảo Antikythira vẫn thuộc sự quản lý của chính quyền thủ đô và nằm trong vùng Attica. Hòn đảo rộng 22 km2 có đầy đủ điện, điện thoại, Internet, hệ thống đường ống nước cơ bản và nước sinh hoạt được lấy từ các bể dự trữ nước mưa. Đảo nằm giữa vùng biển xanh ngắt, lý tưởng cho những ai thích ngắm cảnh thiên nhiên. Tuy nhiên, trên đảo chỉ có một cửa hàng và vài tháng mới có một chuyến tàu cung ứng hàng hoá.
Đảo Antikythira có lịch sử lâu đời, nổi tiếng là nơi phát hiện một máy tính dùng trong thiên văn học vào năm 1990. Đây được xem là một trong những thiết bị khoa học vĩ đại nhất của thế giới cổ đại từng được khai quật.
Đầu thập niên 90, Antikythira thuộc tỉnh Kythera. Trong Thế chiến II, đảo bị quân đội Đức và Italy chiếm đóng và năm 1943, Đức Quốc xã đã trục xuất nhiều cư dân khỏi đây.

Vị trí đảo Antikythira. Đồ họa: Google Map
Kể từ khi thông báo tuyển dân cư vào cuối năm ngoái, chính quyền đảo đã nhận được 15 đơn xin từ các gia đình đông con và gặp khó khăn về tài chính do cuộc khủng hoảng Hy Lạp. 4 gia đình được cho là đang chuẩn bị chuyển tới Antikythira.
Ông Charchalakis cho biết người dân sẵn sàng đón tiếp bất kỳ ai muốn đến đây tham quan, tìm hiểu. Mẹ của ông, bà Penelope Charchalakis, mong ước hòn đảo sẽ thật đông người.
"Tôi nhớ ngày xưa có 70 trẻ đi học và 800 người sống ở đây. Chúng tôi cũng từng có hai linh mục. Bây giờ gần như không có đứa trẻ nào", bà nói.
Anh Ngọc (Theo Daily Mail)