Tuy nhiên, Hàn Quốc cho rằng vẫn còn quá sớm để nói đến khả năng đóng cửa dự án hợp tác kinh tế này. Tuần trước, Bình Nhưỡng chặn đường di chuyển qua lại ở khu vực biên giới dày đặc quân nhân và vũ khí, khiến người ở khu công nghiệp của các doanh nghiệp Hàn Quốc đặt trên đất Triều Tiên bị kẹt. Lý do của hành động này là Bình Nhưỡng tức giận trước việc Seoul tiến hành tập trận quân sự chung với Mỹ. "Hiện nay chúng tôi chưa tính đến chuyện đóng cửa khu công nghiệp Kaesong", Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Hyun In-taek cho biết. "Nhưng nếu miền Bắc lặp lại việc ngăn chặn giao thông biên giới sau khi việc tập trận đã xong, chính phủ sẽ coi đó là tình hình nghiêm trọng và sẽ có các biện pháp thích hợp", Hyun nói thêm. Việc đóng cửa biên giới kéo dài 4 ngày kể từ hôm thứ ba tuần trước, khiến hơn 400 quản trị viên người Hàn ở Kaesong và khu vực lân cận bị kẹt, chặn đầu vào của các nhà máy, ảnh hưởng đến hoạt động của dự án kinh tế đang mang lại tiền bạc cho cả Triều Tiên và Hàn Quốc. Triều Tiên ngày càng có nhiều lời lẽ đao to búa lớn nhằm vào chính phủ của Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak, người có chủ trương theo đuổi một chính sách cứng rắn hơn trước. Sự tức giận của Bình Nhưỡng tăng lên trong những ngày gần đây, khi Hàn Quốc và Mỹ tập trận chung. Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên lên cao hơn nữa khi Bình Nhưỡng tuyên bố chuẩn bị phóng vệ tinh dân sự. Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc ngờ rằng vệ tinh chỉ là vỏ bọc để Triều Tiên thực hiện việc thử một loại tên lửa tầm xa. Nhật thậm chí tuyên bố có thể bắn hạ tên lửa của Triều Tiên nếu nó bay về phía nước này. Trong một diễn biến khác, hôm qua các tổ chức phi chính phủ của Mỹ được lệnh rời Triều Tiên vào cuối tháng này, sớm hơn nhiều so với kế hoạch trước đó là tháng 5. Bình Nhưỡng cũng tuyên bố từ chối viện trợ lương thực của Mỹ. T. Huyền (theo Reuters, BBC) |