Thứ sáu, 26/4/2024
Thứ sáu, 8/9/2017, 07:31 (GMT+7)

Gần 8.000 người từ 64 quốc gia kết hôn tập thể ở Hàn Quốc

Gần 8.000 người từ 64 quốc gia cùng trao lời thề vợ chồng trong lễ kết hôn tập thể ở Hàn Quốc.

Đám cưới tập thể do Nhà thờ Hợp nhất tổ chức diễn ra tại Trung tâm Thế giới Hòa bình Cheong Shim ở Gapyeong, cách thủ đô Seoul khoảng 75 km về phía đông bắc, Reuters ngày 7/9 đưa tin.

Trong ảnh: Hàng nghìn cô dâu chú rể có mặt tại trung tâm để tham dự đám cưới tập thể.
 

Bà Hak Ja Han Moon chủ trì nghi thức trong sự kiện có sự chứng kiến của khoảng 30.000 quan khách. Bà là góa phụ của người sáng lập Nhà thờ Hợp nhất ông Sun Myung Moon.

Trong ảnh: Cô dâu chú rể thực hiện nghi thức cúi chào bà Hak Ja Han Moon.

Gần 8.0000 người kết hôn tập thể ở Hàn Quốc
 
 

Các nghi thức trong đám cưới tập thể diễn ra ở Hàn Quốc.

Ngoài những cô dâu chú rể có mặt ở trung tâm, trên 20.000 cặp khác khắp thế giới cũng tham gia sự kiện thông qua mạng Internet.

Một số cô dâu và chú rể ngủ gục trong sự kiện có hàng nghìn người tham gia.

Các đôi uyên ương tranh thủ chụp ảnh trước khi sự kiện diễn ra.

Quan khách đợi tham dự sự kiện. 

 

Ông Moon là người có nhiều phát ngôn gây tranh cãi. Ông từng ngồi tù ở Mỹ vì trốn thuế. Năm 1992, ông tự xưng vợ chồng ông là những đấng cứu thế. Ông Moon bắt đầu chủ trì đám cưới tập thể từ đầu những năm 1960. Ông qua đời năm 2012, hưởng thọ 92 tuổi.

Trong ảnh: Ông Moon và vợ thực hiện nghi thức trong đám cưới tập thể tại sân vận động Olympic Chamsil ở Seoul năm 2000.

Vũ Phong (Video, ảnh: Reuters)