"Bây giờ chiến dịch giải cứu đã hoàn tất", Pradeep Jena, chánh văn phòng bang Odisha, Ấn Độ, ngày 4/6 cho biết.
Ông Jena nói thêm số người thiệt mạng trong vụ tai nạn tàu hỏa đã được điều chỉnh về 288 người, sau khi giới chức phát hiện một số thi thể bị đếm nhầm hai lần.
Vụ va chạm ba đoàn tàu ở Balasore, bang Odisha, miền đông Ấn Độ, hôm 2/6 cũng khiến gần 1.200 người bị thương, trong đó hơn 900 người đã xuất viện và 260 người đang điều trị, với một người trong tình trạng nguy kịch.

Nhân viên y tế vận chuyển thi thể nạn nhân vụ tai nạn tàu hỏa ở Bhubaneswar, bang Odisha, Ấn Độ, hôm 4/6. Ảnh: Reuters
Bộ trưởng Đường sắt Ấn Độ Ashwini Vaishnaw cho biết hơn 1.000 người đã tham gia chiến dịch cứu hộ sau vụ tai nạn tàu hỏa. Ông nói thêm quá trình dọn dẹp, sửa chữa đường ray bị hư hại đang diễn ra, với mục tiêu hoàn tất khôi phục và đưa các đường ray trở lại hoạt động bình thường trước sáng 7/6.
Ông Vaishnaw trước đó phát biểu rằng đã xác định được nguyên nhân vụ tai nạn và những người chịu trách nhiệm. Ông đề cập tới sai sót trong hệ thống khóa liên động điện tử trên đường ray. Đây là thuật ngữ kỹ thuật chỉ hệ thống tín hiệu phức tạp được thiết kế để ngăn các đoàn tàu va chạm bằng cách sắp xếp chuyển động của chúng trên đường ray.
Hệ thống đường sắt Ấn Độ, vận chuyển hơn 13 triệu người mỗi ngày, đang gặp một số vấn đề như bảo dưỡng kém và hạ tầng xuống cấp. Năm 2021, Ấn Độ ghi nhận gần 18.000 tai nạn đường sắt, khiến hơn 16.400 người thiệt mạng, đa số các trường hợp được ghi nhận là "ngã từ trên tàu hoặc va chạm với người trên đường ray".
Ngọc Ánh (Theo Reuters)