-
Putin lo lắng trước buổi họp báo cuối năm
Putin trong buổi họp báo cuối năm ngày 14/12/2017. Ảnh: Kremlin.ru
Thư ký Báo chí của Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 21/1 được hỏi về tâm trạng của ông Putin trước buổi họp báo marathon diễn ra vào cuối mỗi năm. Sự kiện năm ngoái diễn ra vào ngày 14/12, kéo dài ba giờ 40 phút.
Peskov nói ông Putin "lo lắng hơn bất cứ ai" và "ngủ ít vào đêm trước hôm diễn ra buổi họp báo". Tuy nhiên, ông nói rằng "không có câu hỏi nào làm khó được ông Putin" và nhấn mạnh Tổng thống Nga không biết trước các câu hỏi.
-
Đại sứ Mỹ tại Nga tắm nước sông lạnh giá trong mùa đông
Đại sứ Mỹ tại Nga Jon Huntsman ngày 21/1 ngâm mình trong làn nước lạnh giá của sông Istra để mừng Lễ Hiển linh, một trong những lễ quan trọng và lâu đời của Kito giáo.
Huntsman cho biết ông mong muốn hiểu người Nga hơn thông qua việc tham gia vào các phong tục tập quán. "Đây chắc chắn là một trải nghiệm khó quên", ông nói.
-
Phó tổng thống Mỹ đến Israel
Phó tổng thống Mỹ Mike Pence ngày 21/1 đến Israel. Ông sẽ gặp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và phát biểu trước quốc hội Israel vào hôm nay. Ngày 23/1, ông sẽ thăm Bức tường Than khóc ở Jerusalem, địa điểm thiêng liêng nhất đối với người Do thái.
-
Hàng chục nghìn người Hy Lạp biểu tình đòi nước láng giềng đổi tên
Người Hy Lạp vẫy cờ biểu tình yêu cầu nước láng giềng đổi tên ngày 21/1. Ảnh: AFP.
Đám đông người Hy Lạp ngày 21/1 tập trung ở thành phố Thessaloniki để yêu cầu nước láng giềng Macedonia đổi tên, vì Macedonia cũng là tên của một tỉnh tại Hy Lạp.
Hy Lạp và Cộng hòa Macedonia đã có tranh chấp tên kể từ khi Macedonia tuyên bố độc lập khỏi Nam Tư năm 1991. Người Hy Lạp cảm thấy việc quốc gia láng giềng sử dụng cái tên Macedonia là chiếm đoạt di sản của họ và hàm ý có yêu sách chủ quyền với tỉnh của họ .
-
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ lên đường thăm Indonesia và Việt Nam
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis. Ảnh: AFP.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis ngày 21/1 bắt đầu chuyến công du châu Á kéo dài một tuần, đến Việt Nam và Indonesia. Ông sẽ thăm Việt Nam trong ba ngày từ 24 đến 26/1.
-
18 người thiệt mạng trong vụ tấn công khách sạn Afghanistan
Lính Afghanistan đứng gác trước khách sạn Intercontinental khi khủng hoảng đang diễn ra ngày 21/1. Ảnh: AFP.
Bộ Nội vụ Afghanistan cho biết 18 người đã thiệt mạng khi các tay súng tấn công khách sạn Intercontinental ở thủ đô Kabul, Afghanistan ngày 20/1. 14 nạn nhân là người nước ngoài, trong đó có 11 người làm việc cho cho KamAir, một hãng hàng không tư nhân ở Afghanistan.
Các tay súng đã đột nhập vào khách sạn đêm 20/1, nổ súng vào khách và nhân viên, giữ hàng chục người làm con tin. Afghanistan đã mất 12 giờ để giải cứu khoảng 160 con tin. Toàn bộ tay súng bị tiêu diệt. Taliban nhận trách nhiệm đứng sau vụ việc này.
-
Ba người bị thương trong vụ nổ súng ở New York
Cảnh sát có mặt tại hiện trường vụ nổ súng. Ảnh: Twitter.
Ba người bị thương ở trung tâm Manhattan sau vụ nổ súng tại đường West 31st ở New York, gần tòa nhà Empire State. Không ai có thương tích đe dọa đến tính mạng. Ít nhất một tay súng chưa bị bắt. Vụ nổ súng được cho là diễn ra sau một cuộc cãi vã.
-
Pháp đề nghị Hội đồng Bảo an LHQ họp khẩn về Syria
Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ tại Ankara ngày 21/1 xử lý một đám đông biểu tình phản đối chiến dịch của nước này chống lại lực lượng người Kurd ở Syria. Ảnh: AFP.
Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian ngày 21/1 cho biết nước này đã đề nghị Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tiến hành một cuộc họp khẩn về vấn đề Syria, sau khi lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ vào tỉnh Afrin của Syria để giao tranh với Các đơn vị dân quân người Kurd (YPG).
Ông Le Drian cũng đã điện đàm với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ và kêu gọi Ankara hành động kiềm chế. Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Florence Parly thúc giục Thổ Nhĩ Kỳ dừng hoạt động chống lại các chiến binh người Kurd.
Phương Vũ