-
Cựu đặc vụ CIA bị nghi làm gián điệp cho Trung Quốc
Cựu đặc vụ Jerry Chun Shing Lee, 53 tuổi, bị bắt hôm 15/1 sau khi bay từ Hong Kong tới New York. Ông bị cáo buộc sở hữu bất hợp pháp tài liệu quốc phòng. Theo NBC News, các nguồn tin am hiểu vụ việc còn cho rằng ông bị nghi phạm tội nặng hơn nhiều, đó là phản bội nguồn tin Mỹ ở Trung Quốc. Ông bị nghi gây ra cái chết hoặc án tù đối với khoảng 20 đặc vụ Mỹ, một trong những vụ rò rỉ thông tin tình báo nghiêm trọng nhất nhiều thập kỷ.
Theo cuộc điều tra bắt đầu từ năm 2012, Lee bị phát hiện sở hữu hai cuốn sổ chứa tên thật của những tài sản và cơ sở bí mật của Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA). Đây là một trong những bí mật được giữ gìn cẩn mật nhất của CIA.
-
Giáo hoàng gặp nạn nhân bị linh mục lạm dụng tình dục ở Chile
Giáo hoàng Francis khóc và xin lỗi những người từng bị các linh mục lạm dụng tình dục tại Chile vì "những tổn thương không thể chữa lành" mà họ phải trải qua, phát ngôn viên Vatican Greg Burke cho biết. Giáo hoàng cũng công nhận về "nỗi đau" các linh mục phải chịu trách nhiệm tập thể đối với tội ác của chỉ vài người.
Giáo hoàng bị chỉ trích vì bổ nhiệm giám mục Juan Barros phụ trách giáo khu ở nam Chile. Ông Barros bị cáo buộc bảo vệ Linh mục Fernando Karadima, người hướng dẫn và cố vấn tinh thần của ông. Vatican cáo buộc ông Karadima lạm dụng nhiều bé trai ở tuổi thiếu niên suốt nhiều năm. Karadima bác bỏ cáo buộc trong khi ông Barros nói không biết về hành vi sai trái.
-
Mỹ rút 65 triệu USD khỏi chương trình hỗ trợ người Palestine của Liên Hợp Quốc
Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố rút khoảng một nửa trong khoản viện trợ ban đầu trị giá 120 triệu USD nước này dự định đóng góp cho chương trình hỗ trợ người tị nạn Palestine của Liên Hợp Quốc, theo Reuters. Bộ cho rằng cơ quan này cần cải cách nhưng không nói chi tiết.
Động thái diễn ra hai tuần sau khi Tổng thống Trump đặt dấu hỏi về giá trị của khoản đóng góp.
-
Máy bay chở 166 hành khách va chạm xe phá băng
Máy bay Alaska Airlines rời sân bay quốc tế Logan ở thành phố Boston hôm 15/1 va chạm xe phá băng trên đường băng và bị thiệt hại ở phần cánh. 166 hành khách buộc phải rời khỏi máy bay.
-
Trung Quốc gọi cuộc họp về Triều Tiên tại Canada là 'bất hợp pháp'
"Các bên liên quan quan trọng nhất về vấn đề bán đảo Triều Tiên chưa tham gia cuộc họp, vì vậy tôi không nghĩ cuộc họp hợp pháp hay mang tính đại diện", AFP dẫn lời Lục Khảng, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, hôm qua nói.
Mỹ và Canada là hai quốc gia tổ chức cuộc họp về tình hình Triều Tiên nhằm đạt mục tiêu "một bán đảo Triều Tiên an toàn, thịnh vượng và phi hạt nhân hóa". Cuộc họp có sự tham dự của đại diện ngoại giao từ 20 nước, gồm Mỹ, Canada và "nhóm Vancouver", trong đó có Đan Mạch, Hy Lạp, Na Uy, New Zealand... nhưng không có sự tham gia của Nga và Trung Quốc.
-
Nhà phát minh tàu ngầm Đan Mạch bị buộc tội sát hại nhà báo
Các công tố viên Đan Mạch hôm qua buộc tội Peter Madsen sát hại nhà báo Thụy Điển Kim Wall. Madsen sẽ đối mặt với án tù chung thân vì điều cảnh sát cho là hành vi giết người có chủ đích. Kim Wall, 30 tuổi, mất tích đêm 10/8/2017. Lần cuối cô được nhìn thấy là trên chuyến tàu ngầm của Madsen, rời bờ biển Copenhagen. Các phần thân thể của cô được người đi xe đạp và cảnh sát lặn biển phát hiện hồi tháng 8 và tháng 10/2017.
-
Cựu chiến lược gia trưởng của Trump bị thẩm vấn
Uỷ ban Tình báo Hạ viện Mỹ hôm 16/1 thẩm vấn ông Steve Bannon, người từng là chiến lược gia trưởng của Donald Trump. Uỷ ban muốn tìm hiểu lý do ông Trump sa thải Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ James Comey, AP dẫn một nguồn tin am hiểu cuộc thẩm vấn.
Trong khi đó, New York Times đưa tin ông Bannon tuần trước nhận được trát hầu toà từ công tố viên đặc biệt Robert Mueller, trong cuộc điều tra về việc Nga can thiệp bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016. Đây được cho là lần đầu tiên ông Mueller yêu cầu một thành viên hàng đầu trong hàng ngũ nội bộ của ông Trump làm chứng trước đại bồi thẩm đoàn.
-
Bác sĩ Nhà Trắng kết luận Trump không có vấn đề về nhận thức
Tại họp báo bất thường dài một giờ ở Nhà Trắng, bác sĩ Ronny Jackson nói ông cho ông Trump thực hiện bài kiểm tra nhận thức hôm 12/1 theo yêu cầu của Tổng thống. Ông cho rằng Tổng thống Mỹ nhìn chung có sức khoẻ tốt và không có vấn đề nào về việc nhận thức và ghi nhớ. Bác sĩ không thấy có lý do sức khoẻ nào ngăn ông Trump hoàn thành 4 năm nhiệm kỳ tổng thống và kể cả nhiệm kỳ thứ hai nếu ông được chọn, theo NPR.
Đây là lần đầu tiên một tổng thống Mỹ đương nhiệm kiểm tra nhận thức, theo Jackson.