-
Trump cảnh báo Nga không tham gia chiến dịch tấn công Idlib
"Tổng thống Syria Bashar al-Assad không được liều lĩnh tấn công tỉnh Idlib. Quân đội Nga và Iran cũng sẽ phạm sai lầm nhân đạo khủng khiếp nếu tham gia vào thảm kịch tiềm tàng này. Hàng trăm nghìn người có thể thiệt mạng, đừng để điều đó xảy ra", Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm nay viết trên mạng xã hội Twitter.
Sau khi giải phóng nhiều khu vực ở tây nam Syria, quân đội Syria từ giữa tháng 7 bắt đầu siết chặt vòng vây xung quanh tỉnh Idlib để chuẩn bị cho chiến dịch giải phóng quy mô lớn. Idlib nằm ở khu vực biên giới giữa Syria và Thổ Nhĩ Kỳ, bị phiến quân chiếm đóng từ năm 2015. Hiện 60% diện tích tỉnh này vẫn nằm trong tay nhóm Hayat Tahrir al-Sham (HTS) có liên hệ với al-Qaeda, phần còn lại do lực lượng nổi dậy kiểm soát.
-
Hàn Quốc xem xét bỏ luật miễn nghĩa vụ quân sự sau Asiad 2018
"Chúng tôi đang lên kế hoạch tổ chức cuộc tái đánh giá toàn diện trong lĩnh vực thể thao và nghệ thuật. Quân đội Hàn Quốc đang thiếu nguồn nhân lực, vì vậy chúng tôi sẽ xem xét liệu chương trình miễn nghĩa vụ quân sự có công bằng hay không", Reuters dẫn lời Ki Chan-soo, lãnh đạo Cơ quan Quân lực (MMA) thuộc Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, hôm qua tuyên bố.
Nhiều người tại Hàn Quốc đã kêu gọi thắt chặt luật nghĩa vụ quân sự sau khi đội tuyển bóng đá và bóng rổ nước này giành huy chương vàng tại Á vận hội (Asiad) 2018 tại Indonesia. Tuy nhiên, quan chức MMA khẳng định Ki chỉ đưa ra tuyên bố "về mặt nguyên tắc" sau câu hỏi của quốc hội và truyền thông, trong khi Bộ Quốc phòng Hàn Quốc chưa có kế hoạch cụ thể về vấn đề này.
-
Nga chỉ trích nỗ lực tuyển gián điệp của Mỹ
"Trong vài năm gần đây, Mỹ đã áp dụng nhiều biện pháp tình báo thô lỗ, như tìm cách tuyển mộ công dân Nga bằng cách gây áp lực lên họ", TASS dẫn lời phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm qua tuyên bố, sau khi truyền thông Mỹ cho biết tình báo nước này đã thất bại trong việc lôi kéo doanh nhân Oleg Deripaska cung cấp thông tin liên quan tới nghi vấn Nga can thiệp bầu cử Mỹ.
Phát ngôn viên Peskov khẳng định các doanh nhân như Deripaska nắm giữ cổ phần trong nhiều ngành thương mại và công nghiệp quan trọng với hàng trăm nghìn lao động, có sức ảnh hưởng lớn tới nền kinh tế Nga. "Điều này cho thấy rõ ràng những nỗ lực can thiệp công việc nội bộ của Nga", Peskov phát biểu.
-
Binh sĩ Afghanistan tấn công lính Mỹ, một người thiệt mạng
"Một lính Mỹ thiệt mạng và một người bị thương trong vụ tấn công nội bộ ở miền đông Afghanistan hôm 3/9. Đây là bi kịch mất mát lớn với liên quân và gia đình binh sĩ này", AFP dẫn lời tướng Scott Miller, chỉ huy lực lượng Mỹ và NATO tại Afghanistan, hôm qua cho biết.
Danh tính binh sĩ thiệt mạng chưa được công bố. Đây là vụ tấn công mới nhất do một kẻ trong hàng ngũ quân đội Afghanistan gây ra, sau hàng loạt sự việc tương tự xảy ra trong thời gian gần đây.
-
Nổ kho đạn tại Nam Phi, 8 người thiệt mạng
"Một vụ nổ xảy ra tại kho đạn của liên doanh sản xuất vũ khí Rheinmetall Denel (RDM) ở khu vực Somerset West, gần Cape Town. Ít nhất 8 người đã thiệt mạng", Reuters dẫn lời Theo Layne, phát ngôn viên sở cứu hỏa thành phố Cape Town, Nam Phi hôm qua cho biết.
Nguyên nhân dẫn tới vụ nổ chưa được xác định. Đại diện RDM cho biết đang phối hợp với nhà chức trách để điều tra.
-
Tổng thống Ukraine muốn đổi tên phố tại Kiev thành 'John McCain'
"Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đề nghị các phe phái tại quốc hội ủng hộ sáng kiến đổi tên phố Ivan Kudrya thành John McCain", phát ngôn viên Tổng thống Ukraine Irina Lutsenko hôm qua phát biểu.
Ivan Kudrya là một con phố ở trung tâm thủ đô Kiev của Ukraine, đặt theo tên sĩ quan tình báo Liên Xô bị phát xít Đức hành quyết tại thành phố này vào năm 1942.
-
Mỹ kêu gọi Myanmar trả tự do cho hai phóng viên Reuters
"Tất cả mọi người đều biết quân đội Myammar từng thực hiện nhiều hành vi tàn ác. Việc kết án hai nhà báo là một vết nhơ đối với chính phủ Myanmar", Reuters dẫn lời đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley hôm qua tuyên bố.
Trong phiên tòa ngày 3/9, hai phóng viên của hãng thông tấn Anh Reuters là Wa Lone, 32 tuổi và Kyaw Soe Oo, 28 tuổi, bị kết tội vi phạm Luật về Bí mật Chính thức của Myanmar. "Hai bị cáo đã cố ý gây tổn hại đến lợi ích nhà nước. Mỗi người phải lĩnh án 7 năm tù", thẩm phán Ye Lwin tuyên bố.
Hai phóng viên phủ nhận mọi cáo buộc, cho biết họ bị cài bẫy khi đang phanh phui vụ sát hại 10 người Hồi giáo Rohingya ở làng Inn Din, phía tây Myanmar, hồi tháng 9 năm ngoái.
-
Nga cáo buộc nhiều nước tuồn vũ khí cho lực lượng khủng bố tại Syria
"Sự kháng cự của lực lượng khủng bố tại Syria vẫn chưa bị bẻ gãy. Các nhóm nhỏ lẻ vẫn tiếp tục chống trả mà không bị thiếu hụt vũ khí đạn dược. Chúng còn được trang bị nhiều khí tài hiện đại như máy bay không người lái. Điều này không thể xảy ra nếu thiếu sự tài trợ của nước ngoài", TASS dẫn lời Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov hôm qua cho biết.
Ngoại trưởng Lavrov khẳng định lực lượng Nga tại Syria đã phát hiện nhiều bằng chứng cho thấy một số quốc gia sử dụng công ty bình phong để vận chuyển vũ khí cho bọn khủng bố thông qua nước thứ ba.