-
Hàng nghìn người đội nắng nóng đến viếng John McCain ở Arizona
Linh cữu của thượng nghị sĩ McCain ngày 29/8 được đặt ở tòa nhà nghị viện Arizona - bang McCain đã đại diện tại quốc hội trong hơn 35 năm. Hàng nghìn người xếp hàng hàng giờ ngoài trời để nói lời tạm biệt với ông. Ban tổ chức lễ viếng căng vải bạt để tạo bóng râm cho đám đông, khi nhiệt độ tại Arizona lên đến 41 độ C vào buổi trưa.
Đây là hoạt động đầu tiên trong các nghi lễ tưởng niệm kéo dài 5 ngày dành cho McCain, người ngày 25/8 qua đời do ung thư não ở tuổi 81.
"Trước đây, sáng nào tôi cũng đọc tin tức và xem John McCain nói gì", James Fine, người đi hơn 1.600 km từ Dallas đến Phoenix, nói. "Giờ không còn người hùng như ông ấy nữa".
-
Trump cáo buộc Trung Quốc làm phức tạp quan hệ Mỹ - Triều
"Trung Quốc làm cho quan hệ giữa chúng tôi với Triều Tiên khó khăn hơn rất nhiều", Trump ngày 29/8 nói tại Nhà Trắng nói về đình trệ trong nỗ lực phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Tuy nhiên, ông cho rằng mình có mối quan hệ tuyệt vời với cả lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
"Một phần của vấn đề Triều Tiên là do căng thẳng thương mại với Trung Quốc", Trump nhấn mạnh.
-
Tokyo bác tin Trump nhắc đến trận Trân Châu Cảng với Thủ tướng Nhật
Washington Post đưa tin rằng khi gặp nhau vào tháng 6, Tổng thống Mỹ Trump nói với Thủ tướng Nhật Shinzo Abe rằng "tôi vẫn nhớ trận Trân Châu Cảng đấy" rồi chỉ trích các chính sách kinh tế của Nhật.
Tokyo bác bỏ thông tin này. "Không có sự thật trong đó", phát ngôn viên chính phủ Nhật Yoshihide Suga nói.
Trận Trân Châu Cảng là đòn tấn công bất ngờ của Nhật nhằm vào căn cứ Mỹ tại Hawaii năm 1941, khiến hơn 2.400 Mỹ thiệt mạng. Mỹ sau đó tuyên chiến với Nhật, tham gia vào hoạt động quân sự trong Thế chiến II.
-
Khiến đối thủ mất cơ hội miễn nghĩa vụ quân sự, vận động viên bắn cung Hàn Quốc không ăn mừng ở Asiad
Kim Woo-jin ngày 28/8 giành được huy chương vàng ở môn bắn cung nam tại Asiad, vượt qua các đối thủ cùng nước, trong đó có Lee Woo-seok.
Luật Hàn Quốc quy định rằng nam giới phải đi nghĩa vụ quân sự trong 21 tháng trước sinh nhật lần thứ 28, nhưng những nhà vô địch Olympic hoặc Asiad sẽ được miễn. Lee đã hoàn thành một phần nghĩa vụ quân sự và dự kiến được giải ngũ vào năm tới. Giành huy chương vàng ở kỳ Asiad này là cơ hội duy nhất để Lee được nhanh chóng chấm dứt cuộc sống nhà binh.
Kim đã giành được hai huy chương vàng tại Asiad năm 2010 nên anh được miễn nghĩa vụ quân sự. Việc anh vượt qua Lee đã khiến Lee mất cơ hội được giải ngũ sớm nên Kim đã không ăn mừng sau khi giành được huy chương vàng.
"Tôi thất vọng với kết quả, nhưng tôi phải chấp nhận vì tất cả đều do tôi", Lee nói. "Cuộc sống trong quân đội cũng không gian khổ lắm. Dù sao thì tất cả đàn ông Hàn Quốc đều phải đi. Tôi sẽ trở lại và phục vụ đất nước hết sức mình".
-
Trump có thể đã hứa tuyên bố kết thúc chiến tranh Triều Tiên khi họp với Kim Jong-un
Tổng thống Mỹ Trump nói với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong hội nghị thượng đỉnh tại Singapore hồi tháng 6 rằng ông sẽ ký tuyên bố chấm dứt Chiến tranh Triều Tiên ngay sau cuộc họp, Vox dẫn lời một số nguồn tin am hiểu cuộc đàm phán.
Tuy nhiên, chính quyền Trump sau đó nhiều lần yêu cầu Bình Nhưỡng tháo dỡ hầu hết kho vũ khí hạt nhân trước khi ký một văn kiện như vậy. Quyết định đó có thể là yếu tố dẫn đến thế bế tắc hiện tại trong các cuộc đàm phán giữa hai nước và những lời chỉ trích ngày càng gay gắt của Bình Nhưỡng. "Điều đó lý giải vì sao người Triều Tiên lại nổi giận", một nguồn tin nói. "Trump đã hứa hẹn về một tuyên bố hòa bình nhưng sau đó lại ra điều kiện, Triều Tiên có thể coi đây là hành động thất hứa".
Chiến tranh Triều Tiên 1950 - 1953 diễn ra giữa một bên là Hàn Quốc được hậu thuẫn bởi lực lượng Liên Hợp Quốc do Mỹ dẫn đầu và bên kia là Triều Tiên do Chí nguyện quân Trung Quốc hỗ trợ. Về mặt lý thuyết, hai bên vẫn trong tình trạng chiến tranh vì cuộc chiến được dừng bằng hiệp ước đình chiến chứ không phải hiệp định hòa bình.
-
Venezuela nói hàng nghìn di dân muốn về nước
Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro ngày 28/8 nói với hàng trăm nghìn người Venezuela đã rời khỏi nước này để tránh khủng hoảng kinh tế rằng: "Hãy thôi làm nô lệ kinh tế: ngừng đi lau dọn nhà vệ sinh ở nước ngoài và trở về sống ở quê nhà".
Một ngày sau, Bộ trưởng Thông tin Liên lạc Jorge Rodriguez cho biết hàng nghìn người đang cố gắng làm điều đó. Rodriguez nói rằng sứ quán Venezuela trên toàn thế giới đang nhận được rất nhiều yêu cầu hồi hương của công dân nhưng chính phủ "không thể công bố chi tiết cho đến khi đưa họ về" vì sợ họ bị trả đũa.
Theo Liên Hợp Quốc, khoảng 1,6 triệu người Venezuela rời khỏi đất nước kể từ năm 2015, nhiều người đến các nước lân cận như Peru hay Ecuador.
-
Lãnh đạo công ty thép hàng đầu Nga mất mạng tại tòa nhà bị đồn có ma
Bruno Charles De Cooman, phó chủ tịch người Bỉ của công ty thép Novolipetsk ngày 29/8 qua đời ở Nhà trên Bờ sông - khu căn hộ bên bờ sông Moskva ở thủ đô Nga. Bạn của De Cooman kể rằng doanh nhân nói cần đi lên căn hộ ở tầng 9 của mình và yêu cầu ông đợi ở bên dưới. Vài phút sau, De Cooman rơi từ cửa sổ xuống vỉa hè và qua đời trước khi nhân viên y tế đến. Hiện không rõ nguyên nhân sự việc.
Mặc dù được coi là kiệt tác của kiến trúc Liên Xô, Nhà trên Bờ sông có tai tiếng là liên quan đến những vụ hành quyết trong thời Sa hoàng và các hoạt động của nhân viên tình báo Liên Xô. Nhiều người cho rằng nơi đây bị ma ám. Một số cư dân cho biết họ nghe thấy tiếng la hét, tiếng nói và những âm thanh khiến họ không ngủ được vào ban đêm. Ngoài ra, còn có những lời đồn về ma nữ bị xiềng xích xuất hiện trong tòa nhà.