-
Còn nhiều người mất tích sau vụ sập cầu Morandi
Diễn biến vụ sập cầu cao tốc Morandi. Video: Next Media.
"Có thể còn khoảng 10-20 người mất tích sau vụ sập cầu cao tốc", AFP dẫn lời Công tố viên trưởng thành phố Genoa Francesco Cozzi hôm qua tuyên bố, trong lúc lực lượng cứu hộ vẫn đang đào bới đống đổ nát.
Một đoạn dài 200 m của cầu cao tốc Morandi sập xuống ngày 14/8, khiến hơn 30 phương tiện rơi xuống bên dưới. Ít nhất 39 người thiệt mạng, 15 người bị thương và 7 người được cứu sống từ đống đổ nát. Giới chức Italy cho rằng công ty vận hành và bảo dưỡng cầu Morandi phải chịu trách nhiệm cho sự cố này.
-
Lầu Năm Góc nói Trung Quốc đang huấn luyện tấn công căn cứ Mỹ
Oanh tạc cơ H-6K Trung Quốc diễn tập gần Đài Loan đầu năm nay. Ảnh: Xinhua.
"Trong ba năm qua, quân đội Trung Quốc đã nhanh chóng mở rộng khu vực hoạt động trên biển cho phi đội oanh tạc cơ, thu thập nhiều kinh nghiệm tác chiến ở các vùng biển quan trọng. Bắc Kinh có thể sẽ phô diễn khả năng không kích nhiều căn cứ quân sự của Washington và đồng minh ở Thái Bình Dương, gồm cả đảo Guam", AFP dẫn báo cáo được Lầu Năm Góc công bố hôm qua.
Báo cáo được Bộ Quốc phòng Mỹ trình lên quốc hội hàng năm, trong đó đánh giá sự phát triển kinh tế, ngoại giao và quân sự của Trung Quốc, cũng như cách Bắc Kinh đang tìm cách chiếm ưu thế trong khu vực và trên thế giới.
-
Máy bay Đức hạ cánh khẩn vì bị lo ngại có bom
Một chiếc Boeing 757-300 của hãng Condor hồi năm 2013. Ảnh: Airliners.
Máy bay Boeing 757-300 của hãng hàng không Đức Condor hôm qua phải hạ cánh khẩn cấp xuống đảo Crete, phía nam Hy Lạp, do lo ngại bị đánh bom. Phi cơ lúc đó chở theo 250 hành khách, đang thực hiện hành trình từ Ai Cập tới thành phố Duesseldorf, Đức, AFP đưa tin.
"Phi công yêu cầu được đáp khẩn cấp xuống sân bay Chania sau khi nhận thông tin ám chỉ có bom trên máy bay. Phi cơ hạ cánh an toàn, toàn bộ hành khách và phi hành đoàn sơ tán sau đó. Lực lượng rà phá bom và chó nghiệp vụ đã được triển khai để tìm kiếm chất nổ", đại diện cảnh sát trên đảo Crete cho biết.
-
Lầu Năm Góc hoãn tổ chức duyệt binh theo ý Trump
Lính Mỹ dẫn đầu đoàn duyệt binh mừng quốc khánh Pháp ngày 14/7/2017. Ảnh: AFP.
"Bộ Quốc phòng Mỹ và Nhà Trắng đã lên kế hoạch duyệt binh để tri ân các cựu binh Mỹ, cũng như kỷ niệm 100 năm kết thúc Thế chiến I. Chúng tôi dự kiến tổ chức sự kiện vào ngày 10/11/2018, nhưng đã thống nhất dời kế hoạch sang năm 2019", AFP dẫn lời phát ngôn viên Lầu Năm Góc Rob Manning hôm nay tuyên bố.
Quân đội Mỹ dự kiến triển khai nhiều máy bay tham gia lễ duyệt binh, nhưng sẽ không trình diễn các khí tài cơ giới hạng nặng như xe tăng để tránh làm hư hỏng đường sá ở thủ đô Washington.
-
Nga cáo buộc Mỹ gây hại cho tiến trình hòa bình trên bán đảo Triều Tiên
"Washington không nhận thức được việc gây 'sức ép tối đa' lên Bình Nhưỡng sẽ gây ra nhiều nguy cơ. Lệnh trừng phạt mới của Mỹ nhằm vào công ty Nga và các cá nhân Triều Tiên có khả năng phá hoại tiến trình hòa bình trên bán đảo Triều Tiên", Reuters dẫn thông cáo do Bộ Ngoại giao Nga công bố hôm qua.
Trước đó, Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt nhằm vào một công ty dịch vụ cảng biển Nga, với lý do hỗ trợ tàu hàng Triều Tiên để bán rượu và thuốc lá cho Bình Nhưỡng, vi phạm các lệnh cấm vận của Washington.
-
4 máy bay Chile hạ cánh khẩn vì nghi có bom
Một máy bay của hãng LATAM Airlines hồi đầu năm nay. Ảnh: Airliners.
Cục quản lý hàng không Chile (CCAA) hôm qua phát cảnh báo về nguy cơ đánh bom, buộc 4 máy bay của nước này đáp khẩn cấp xuống các sân bay tại Chile và Peru. CCAA cho biết các phi cơ này thuộc biên chế LATAM Airlines, hãng hàng không lớn nhất Nam Mỹ và Sky, một công ty hàng không giá rẻ của Chile, Reuters đưa tin.
Cảnh sát và lực lượng an ninh sân bay đã kiểm tra hành khách, hành lý và khoang máy bay để tìm kiếm chất nổ, nhưng không tiết lộ kết quả.
-
Số người chết trong lũ quét tại Ấn Độ tăng lên 106
Các công trình đổ sập sau trận lũ quét hôm 13/8 tại bang Kerala, Ấn Độ. Ảnh: India Times.
Quan chức Ấn Độ cho biết 106 người có thể đã chết và gần 150.000 người mất nhà cửa trong trận lũ quét tồi tệ nhất lịch sử bang Kerala, địa danh du lịch nổi tiếng của nước này. Chính phủ Ấn Độ cho biết nhiều nạn nhân thiệt mạng do nhà cửa đổ sập trong các vụ lở đất, BBC đưa tin.
Cơ quan Khí tượng Ấn Độ dự báo mưa lớn sẽ còn tiếp diễn trong những ngày tới. Hàng trăm binh sĩ cùng trực thăng và xuồng cứu hộ đã được điều tới khu vực lũ để giúp người bị mắc kẹt.
-
Nhật có thể viện trợ 10 tỷ USD để Triều Tiên thả các công dân bị bắt cóc
Thủ tướng Abe trong một cuộc họp báo hồi tháng 3/2018. Ảnh: AFP.
Tokyo đang tìm cách đối thoại trực tiếp với Bình Nhưỡng nhằm giải quyết vấn đề công dân Nhật bị Triều Tiên bắt cóc. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đề xuất giải pháp bình thường hóa quan hệ ngoại giao, đồng thời xem xét viện trợ 10 tỷ USD cho Bình Nhưỡng để đổi lấy tự do cho những người Nhật tại Triều Tiên, Nikkei đưa tin.
Chính phủ Nhật Bản cáo buộc các điệp viên Triều Tiên trong giai đoạn 1977-1983 đã bắt cóc 17 công dân nước này, được cho là để dạy tiếng Nhật cho học viên tình báo. Tuy nhiên Bình Nhưỡng chỉ chính thức thừa nhận đã bắt cóc 13 người.
-
Mỹ - Trung nối lại đàm phán thương mại vào tuần sau
Thứ trưởng Vương Thụ Văn trong một hội nghị tài chính năm 2017. Ảnh: Xinhua.
Thứ trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Thụ Văn dự kiến gặp Thứ trưởng Tài chính Mỹ David Malpass vào tuần sau, ngay trước khi Washington áp mức thuế 25% lên 279 mặt hàng nhập khẩu từ Bắc Kinh với tổng trị giá 16 tỷ USD từ ngày 23/8. Các cuộc đối thoại song phương đã bị ngừng suốt hai tháng qua, liên quan tới cuộc chiến thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ, Nikkei đưa tin.
Cuộc gặp được kỳ vọng sẽ giúp giảm căng thẳng, tránh làm leo thang chiến tranh thương mại giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, Cố vấn Nhà Trắng Larry Kudlow cảnh báo Bắc Kinh không nên xem thường các giải pháp của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm thúc đẩy thay đổi trong chính sách kinh tế của Trung Quốc.