-
Arab Saudi có thể nhận trách nhiệm trong vụ nhà báo mất tích
Hãng tin CNN và Wall Street Journal của Mỹ hôm qua dẫn các nguồn giấu tên tiết lộ chính phủ Arab Saudi có thể sắp công bố báo cáo thừa nhận nhà báo Jamal Khashoggi thiệt mạng ngoài ý muốn trong một cuộc thẩm vấn sau khi bị bắt cóc. Một nguồn tin cho biết nhiều khả năng các đặc vụ đã tự ý bắt cóc Khashoggi mà không có sự chấp thuận từ Riyadh, trong khi nội dung báo cáo hoàn chỉnh sẽ còn thay đổi.
Động thái này diễn ra sau khi nhóm điều tra Thổ Nhĩ Kỳ và Arab Saudi cùng khám xét lãnh sự quán Arab Saudi ở thành phố Istanbul, nơi nhà báo Khashoggi mất tích từ hôm 2/10 và nghi bị sát hại. Chính phủ Arab Saudi trước đó không cho phép các nhà điều tra Thổ Nhĩ Kỳ đặt chân vào khu vực lãnh sự quán, nơi được coi là lãnh thổ của Riyadh ở nước ngoài, trong bối cảnh quan hệ hai nước rơi vào căng thẳng do vụ mất tích của nhà báo Khashoggi.
Khashoggi biến mất sau khi tới lãnh sự quán Arab Saudi để làm thủ tục kết hôn với Hatice Cengiz, hôn thê người Thổ Nhĩ Kỳ. Ankara cáo buộc 15 người Arab Saudi đã giết nhà báo 60 tuổi bên trong tòa nhà, sau đó "phân tách thi thể" để đưa ra ngoài. Bộ trưởng Nội vụ Arab Saudi Abdul Aziz bin Saud bin Nayef gọi các cáo buộc này là "dối trá và hoàn toàn vô căn cứ".
-
Iran yêu cầu Mỹ ngừng hiện diện ở Syria
"Washington đã triển khai lực lượng trên lãnh thổ Syria mà không có sự chấp thuận của Damascus, bất chấp luật pháp quốc tế. Mỹ nên chấm dứt sự hiện diện tại lãnh thổ Syria càng sớm càng tốt và tránh can thiệp vào công việc nội bộ của quốc gia này", Xinhua dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Bahram Qasemi hôm qua tuyên bố.
Phát ngôn viên Qasemi khẳng định mọi chính sách của Mỹ tại Syria đều "gây ra sự bất ổn và mất an ninh", cũng như sẽ hỗ trợ cho các nhóm khủng bố.
-
Thủ tướng Israel đề cao quan hệ với Tổng thống Nga
"Tôi đang duy trì liên hệ trực tiếp với Tổng thống Nga Vladimir Putin, đồng thời coi trọng quan hệ thân thiện và tôn trọng lẫn nhau với lãnh đạo Nga. Điều này sẽ giúp Israel bảo đảm an ninh quốc gia và xử lý những thách thức nghiêm trọng nhất trong khu vực", TASS dẫn lời Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm qua phát biểu trước quốc hội nước này.
-
Australia xem xét chuyển đại sứ quán tới Jerusalem
"Chúng tôi cam kết ủng hộ giải pháp hai nhà nước, nhưng thẳng thắn mà nói thì điều đó không đem lại nhiều tiến bộ. Chúng ta không thể lặp lại các hành động và mong chờ một kết quả khác biệt. Tôi rất cởi mở trước đề xuất công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel và chuyển đại sứ quán Australia tới thành phố này", AFP dẫn lời Thủ tướng Australia Scott Morrison hôm nay phát biểu trong một cuộc họp báo.
Đây được coi là sự thay đổi đáng kể so với những chính phủ tiền nhiệm tại Australia, vốn theo đuổi giải pháp hai nhà nước và không công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel. Thủ tướng Morrison khẳng định đề xuất chuyển đại sứ quán Australia tới Jerusalem là "hợp lý và có sức thuyết phục", cho biết chính phủ nước này sẽ xem xét trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.
-
Trump nói 'sát thủ bí ẩn' đứng sau vụ nhà báo Khashoggi mất tích
"Tôi cảm thấy dường như có những sát thủ bí ẩn trong vụ nhà báo Arab Saudi mất tích", Reuters dẫn lời Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua phát biểu tại Nhà Trắng trước khi cử Ngoại trưởng Mike Pompeo tới Arab Saudi và Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, Trump không đưa ra bằng chứng ủng hộ giả thuyết của mình.
Tổng thống Mỹ đã có cuộc đàm thoại kéo dài 20 phút với Vua Salman của Arab Saudi, trong đó Vua Salman khẳng định ông và Thái tử Mohammed bin Salman đều không biết việc nhà báo Jamal Khashoggi mất tích sau khi tới lãnh sự quán Arab Saudi ở thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.
-
Thẩm phán Mỹ bác bỏ đơn kiện của sao khiêu dâm nhằm vào Trump
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua giành thắng lợi pháp lý đầu tiên trước sao khiêu dâm Stormy Daniels, tên thật là Stephanie Clifford, sau khi một thẩm phán liên bang bác đơn kiện tội bôi nhọ của diễn viên này nhằm vào Trump, AFP đưa tin.
Thẩm phán S. James Otero tại thành phố Los Angeles cho rằng Clifford đã bịa ra những lời đe dọa nhằm vào cô. "Tòa đồng tình với lời biện hộ của ông Trump, do những dòng trạng thái trên mạng xã hội của ông được cấu thành từ những lời nói cường điệu thường gặp trong nền chính trị Mỹ. Các tuyên bố này đều được bảo vệ bởi Tu chính án thứ nhất trong hiến pháp Mỹ", thẩm phán Otero tuyên bố.
Luật sư Michael Avenatti của Clifford khẳng định sẽ kháng cáo. Bên cạnh đó, Clifford vẫn còn một vụ kiện riêng rẽ liên quan tới số tiền "bịt miệng" 130.000 USD được trả cho cô vào tháng 11/2016.
-
Lũ quét tồi tệ nhất trong 100 năm tại Pháp, 12 người thiệt mạng
Ít nhất 12 người đã thiệt mạng tại vùng tây nam Pháp sau trận lũ quét xảy ra sáng 15/10, khiến nước sông dâng cao và nhấn chìm nhiều ngôi nhà. Quan chức địa phương cho biết lượng mưa trong vài giờ tương đương với 7 tháng thông thường, làm nhiều người dân bất ngờ và cô lập hàng loạt ngôi làng, Reuters đưa tin.
"Cảnh tượng giống một vùng chiến sự. Ngôi làng gần như bị cắt đứt khỏi phần còn lại của thế giới", Jean-Jacques Garros, cư dân sống tại Villegailhenc, một trong những khu vực bị tàn phá nặng nhất, nhớ lại.
-
Hàn - Triều tổ chức họp ba bên bàn về phi quân sự hóa biên giới
Hàn Quốc, Triều Tiên và Bộ Chỉ huy Liên Hợp Quốc hôm nay tổ chức họp ba bên lần đầu tiên để thảo luận vấn đề phi quân sự hóa đường biên giới liên Triều. Nội dung chính gồm đánh giá kết quả tháo gỡ mìn và phá hủy các trạm gác, điều chỉnh hệ thống giám sát biên giới và tìm giải pháp cùng xác nhận nỗ lực phi quân sự hóa, Yonhap đưa tin.
Cuộc họp kín sẽ diễn ra tại Panmunjom, mỗi bên sẽ cử ba đại diện tới sự kiện này.
Trong cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều lần ba hồi tháng trước, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in thống nhất các biện pháp giảm căng thẳng như ngừng tập trận, lập vùng cấm bay gần biên giới liên Triều, dần tháo gỡ mìn và các trạm gác trong Khu phi quân sự (DMZ).