-
Tân Thủ tướng Malaysia quyết điều tra người tiền nhiệm
Thủ tướng Malaysia Mohamad Mahathir hôm qua tại Putrajaya. Ảnh: AP.
Ông Mohamad Mahathir hôm qua tuyên bố quyết điều tra sai phạm chính quyền trước có thể mắc phải và ra lệnh tất cả các Bộ không được tiêu huỷ bất kỳ tài liệu nào.
Mahathir thông báo ông sẽ chỉ định giám đốc mới cho Uỷ ban chống tham nhũng và thay thế tổng chưởng lý bị tố che đậy sai phạm của cựu thủ tướng Najib Razak trong bê bối gây thất thoát hàng nghìn tỷ USD liên quan đến quỹ đầu tư nhà nước 1MDB.
-
Cha hôn thê Hoàng tử Harry có thể sẽ không dự đám cưới
Thomas Markle và con gái Meghan Markle. Ảnh: DailyExpress.
Từ nhà riêng ở Mexico, ông Thomas Markle nói với trang tin về người nổi tiếng TMZ về quyết định không dự đám cưới con gái với Hoàng tử Anh Harry. Cung điện Hoàng gia Anh tuyên bố đây là "khoảnh khắc mang tính cá nhân đối với Markle".
Thông tin được đưa ra sau khi báo Daily Mail hôm 13/5 đưa tin ông Markle đã dàn cảnh chụp cho thợ săn ảnh paparazzi. Những bức ảnh được lan truyền rộng rãi cho thấy ông đang được đo để may bộ vest và đang nhìn những bức ảnh con gái trên báo. Markle được cho là đã tỏ ý không muốn gây xấu hổ cho con gái khi dự đám cưới.
-
Thổ Nhĩ Kỳ triệu hồi đại sứ, lên án Israel 'diệt chủng' ở Gaza
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan hôm qua phát biểu tại Anh. Ảnh: AFP.
Thổ Nhĩ Kỳ hôm qua triệu hồi các đại sứ nước này ở Israel và Mỹ nhằm phản đối phản ứng của quân đội Israel trước các vụ bạo động ở biên giới với dải Gaza. "Israel là một nước khủng bố", Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan nói. "Điều Israel làm là sự diệt chủng. Tôi lên án sự diệt chủng này, dù nó đến từ bất cứ bên nào, Israel hay Mỹ".
Thổ Nhĩ Kỳ cũng tuyên bố để tang ba ngày để tưởng nhớ hơn 50 người Palestine thiệt mạng tại Gaza. Đây là ngày chứng kiến nhiều người chết nhất trong cuộc xung đột Israel - Palestine kể từ cuộc chiến tranh năm 2014 giữa đất nước Do Thái và Hamas, nhóm vũ trang Hồi giáo kiểm soát dải Gaza.
-
Không quân Israel tấn công các mục tiêu Hamas ở Gaza
Ảnh: Reuters.
Israel mở cuộc không kích vào nhóm Hamas ở dải Gaza khi hơn 50 người biểu tình Palestine bị lính Israel bắn chết tại biên giới. Israel cho biết đang phản ứng trước hoạt động mà nước này cho là "khủng bố" và "tiêu diệt ít nhất ba tên". Lực lượng phòng vệ Israel thông báo một chiến đấu cơ đánh trúng 5 mục tiêu của Hamas trong một cơ sở huấn luyện quân sự ở bắc Gaza.
Israel giải thích cuộc tấn công nhằm phản ứng "các hành động bạo lực do Hamas gây ra dọc hàng rào an ninh". Thông điệp trước trên Twitter đăng video chất lượng thấp cho thấy cảnh người chạy tới hàng rào. Một xe tăng tiến tới từ phía bên kia và nã pháo, khiến những người này bỏ chạy.
-
Triều Tiên có thể đã bắt đầu tháo dỡ khu thử hạt nhân
Khu vực thử hạt nhân Punggye-ri ở Triều Tiên. Ảnh: 38 North
Hình ảnh vệ tinh cho thấy Triều Tiên bắt đầu tháo dỡ khu thử hạt nhân theo đúng lời hứa, trang web 38 North ở Mỹ, chuyên giám sát hoạt động của Triều Tiên, hôm qua cho biết. Hình ảnh hôm 7/5 cho thấy "bằng chứng rõ ràng" về việc tháo dỡ tại khu thử nghiệm Punggye-ri "đang diễn ra". "Một số toà nhà hỗ trợ nằm ở ngoài cổng phía bắc, tây và nam đã được san phẳng kể từ phân tích trước của chúng tôi".
Triều Tiên tháng trước tuyên bố sẽ đóng cửa bãi thử hạt nhân và dừng thử vũ khí hạt nhân, tên lửa đạn đạo trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh với Mỹ vào tháng 6. Tuần tới, Triều Tiên dự định dỡ bỏ cơ sở trước mặt phóng viên nước ngoài.
-
Mỹ bị nghi chặn lời kêu gọi điều tra độc lập bạo lực chết người ở biên giới Israel - Gaza
AFP dẫn lời các nhà ngoại giao cho biết Mỹ chặn việc thông qua tuyên bố của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, trong đó kêu gọi điều tra độc lập vụ bạo lực. "Hội đồng Bảo an phẫn nộ và đau buồn trước việc sát hại các dân thường Palestine đang thực hiện quyền biểu tình hoà bình", bản dự thảo tuyên bố viết.
"Hội đồng kêu gọi điều tra độc lập và minh bạch về những hành động này để đảm bảo trách nhiệm giải trình", văn bản viết.
Trong ngày đẫm máu nhất của cuộc xung đội Israel - Palestine kể từ chiến tranh dải Gaza năm 2014, ít nhất 55 người Palestine thiệt mạng trong các cuộc đụng độ và 2.400 người Palestine bị thương. Bạo lực nổ ra trước khi các quan chức Israel và phái đoàn Nhà Trắng, trong đó có con gái Tổng thống Trump chính thức khánh thành đại sứ quán Mỹ tại Jerusalem. Tình trạng bạo lực tiếp diễn trong cả ngày 14/5.
-
Đệ nhất phu nhân Melania Trump nhập viện phẫu thuật
Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump. Ảnh: People.
Bà Trump phẫu thuật thận hôm 14/5 tại trung tâm y tế quân đội quốc gia Walter Reed gần Washington D.C, văn phòng của bà thông báo. Bà có bệnh về thận "lành tính", cần chăm sóc y tế. Thủ thuật đã diễn ra thành công và không có biến chứng, Stephanie Grisham, giám đốc truyền thông của đệ nhất phu nhân Mỹ, cho biết.
Bà dự kiến tại viện một tuần. Tổng thống Trump vẫn ở trong Nhà Trắng khi bà Melania phẫu thuật. Lúc 17h, ông đăng lên Twitter về việc đang tới bệnh viện thăm vợ. "Thủ thuật diễn ra thành công, tinh thần bà tốt. Cám ơn tất cả mọi người vì những lời chúc tốt đẹp".