-
Mỹ cấm bay toàn bộ siêu tiêm kích F-35 trên thế giới
"Các lực lượng vũ trang Mỹ và đối tác quốc tế đã ngừng vận hành tiêm kích tàng hình F-35, trong khi nhà sản xuất Lockheed Martin tiến hành kiểm tra khẩn cấp các ống dẫn nhiên liệu trong động cơ của chiến đấu cơ này", AFP dẫn lời phát ngôn viên Văn phòng quản lý chương trình F-35 (JPO) Joe DellaVedova hôm qua cho biết.
Dữ liệu điều tra sơ bộ sau vụ rơi tiêm kích F-35B của thủy quân lục chiến Mỹ hồi tháng trước cho thấy vấn đề trong hệ thống ống dẫn nhiên liệu. Quá trình kiểm tra dự kiến kéo dài 24-48 giờ, những bộ phận bị lỗi sẽ được thay thế.
Lầu Năm Góc cho biết Lockheed Martin đã bàn giao khoảng 320 tiêm kích F-35 cho Mỹ, Israel, Anh và nhiều quốc gia đồng minh.
-
Mỹ siết chặt quản lý xuất khẩu công nghệ hạt nhân sang Trung Quốc
"Mỹ không thể bỏ qua nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia khi Trung Quốc đang tìm cách thu thập những công nghệ hạt nhân ngoài các dự án hợp tác nguyên tử dân sự được hai nước ký kết", AFP dẫn lời Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Rick Perry hôm qua phát biểu.
Bộ Năng lượng Mỹ cho biết sẽ kiểm soát chặt chẽ việc chuyển giao công nghệ hạt nhân cho Trung Quốc, một trong những thị trường đang đòi hỏi nhiều nhà máy điện nguyên tử để đáp ứng nhu cầu điện năng và giảm phụ thuộc vào nguồn nhiên liệu hóa thạch. Đây là hành động mới nhất trong loạt biện pháp gây áp lực lên Bắc Kinh, bên cạnh các lệnh áp thuế nhằm vào 250 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc nhập khẩu vào Mỹ.
-
Ít nhất 6 người thiệt mạng tại Mỹ do bão Michael
Quan chức chính phủ Mỹ hôm qua cho biết bão Michael, cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào miền nam nước này trong 100 năm qua, đã gây thiệt hại nghiêm trọng và làm ít nhất 6 người chết, AFP đưa tin.
Văn phòng cảnh sát quận Gadsden, bang Florida xác nhận có 4 người chết ở phía tây thủ phủ Tallahassee của bang này. Một bé gái 11 tuổi thiệt mạng tại bang Georgia, trong khi một nạn nhân khác bị cây đổ trúng ôtô tại bang Bắc Carolina.
Bão Michael đổ bộ vào thành phố Mexico Beach, bang Florida, lúc 13h ngày 10/10 (0h ngày 11/10 giờ Hà Nội) với sức gió lên tới 250 km/h, khiến đường phố ngập lụt, nhà cửa hư hại và hàng trăm nghìn hộ gia đình mất điện.
-
Hàn Quốc chưa xem xét dỡ bỏ cấm vận Triều Tiên
Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Cho Myoung-gyon hôm qua bác bỏ khả năng nước này xem xét chấm dứt lệnh cấm vận Triều Tiên, được áp đặt sau vụ tàu chiến ROKS Cheonan của Hàn Quốc bị đánh chìm năm 2010, Yonhap đưa tin.
"Chưa có đánh giá chi tiết nào về việc gỡ cấm vận được thực hiện. Tuy nhiên, chúng tôi đã áp dụng nhiều biện pháp mềm dẻo nhằm cải thiện quan hệ hai miền Triều Tiên, cũng như thúc đẩy hợp tác liên Triều", Bộ trưởng Cho khẳng định.
Tuyên bố này được đưa ra chỉ một ngày sau khi Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha cho biết Seoul đang đánh giá khả năng dỡ bỏ cấm vận cho Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, ông đã rút lại phát biểu này do phải hứng chịu nhiều chỉ trích từ các nghị sĩ Hàn Quốc.
-
Mỹ - Thổ Nhĩ Kỳ yêu cầu Arab Saudi giải thích vụ nhà báo mất tích
Washington và Ankara hôm qua tiếp tục gây áp lực, yêu cầu Riyadh giải thích về sự mất tích của nhà báo Jamal Khashoggi sau khi ông tới lãnh sự quán Arab Saudi tại thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, AFP đưa tin.
Tổng thống Mỹ Donald Trump tỏ ra cứng rắn, nhưng cũng bác bỏ khả năng cắt những hợp đồng quân sự với đồng minh Arab Saudi theo đề xuất từ một số nghị sĩ Mỹ. Trước đó, 22 thượng nghị sĩ đã kêu gọi Trump sử dụng Đạo luật Trách nhiệm Nhân quyền Toàn cầu nhằm mở cuộc điều tra và xem xét áp dụng các lệnh trừng phạt, bao gồm cả chấm dứt thỏa thuận quân sự song phương giữa Washington và Riyadh.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cũng yêu cầu Arab Saudi cung cấp hình ảnh từ máy quay an ninh. "Liệu việc không trang bị máy quay trong lãnh sự quán và sứ quán có thể xảy ra hay không? Arab Saudi có những hệ thống hiện đại nhất thế giới, đủ để theo dõi cả những con muỗi bay qua", Tổng thống Erdogan phát biểu trước các phóng viên.
Lãnh sự quán Arab Saudi khẳng định hệ thống máy quay không hoạt động vào thời điểm Khashoggi tới đây, đồng thời bác bỏ cáo buộc sát hại nhà báo này.
-
Chìm phà tại Congo, ít nhất 15 người thiệt mạng
Một chiếc phà chở quá tải hôm qua bị chìm sau khi đâm phải đá ngầm ở sống Ubangi, tây bắc Congo. Quan chức địa phương cho biết ít nhất 15 người đã chết đuối, nhưng con số nạn nhân có thể còn cao hơn do nhiều người đang mất tích, AFP đưa tin.
Quân đội Congo cho biết khó có thể xác định tổng số người trên phà vào thời điểm gặp nạn, do chưa tìm thấy tài liệu thống kê lượng hành khách. Chiếc phà ở trong tình trạng tồi tàn, khiến nó bị vỡ thành nhiều mảnh sau khi đâm phải đá ngầm.
-
Malaysia chuẩn bị bãi bỏ án tử hình
Chính quyền Malaysia hôm qua ra lệnh ngừng áp dụng Đạo luật chống phản loạn được đưa vào thực thi từ năm 1948, đồng thời tìm cách bãi bỏ án tử hình trước cuối năm nay. "Quyết định đã được đưa ra và sẽ được chuyển tới Bộ trưởng Tư Pháp. Ông ấy sẽ là người đưa ra phương án tiếp theo", AFP dẫn lời Bộ trưởng Truyền thông Malaysia Gobind Singh Deo hôm qua phát biểu.
Liên minh của Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad giành chiến thắng bất ngờ trong cuộc bầu cử tháng 5/2018 nhờ những lời hứa như chống tham nhũng, cũng như bãi bỏ các đạo luật đàn áp được thi hành từ thời cai trị của Anh.