Câu 1: Cô Johnes là giáo viên. Sau khi tiết học kết thúc, ai đó đã lấy mất tập tài liệu cô để quên trên bàn. Johnes nghi ngờ ba nam sinh là Billy, Henry và Tyler. Cô liền gọi các em đến và hỏi xem ai đã làm việc này.
Billy nói "Em không làm việc đó". Henry cũng nói "Chắc chắn không phải em lấy". Tyler khẳng định "Henry đã lấy tập tài liệu". Biết rằng chỉ có một trong ba học sinh nói thật, hỏi ai đã lấy tập tài liệu của cô?

Câu 2: Một băng nhóm tội phạm lấy trộm rất nhiều TV từ một nhà kho và đang xếp lên xe thùng. Họ đột ngột nghe thấy còi báo động từ một ôtô cảnh sát. Không thể tránh kịp chiếc xe cảnh sát, nhưng nhóm tội phạm vẫn không bị bắt giữ, tại sao?

Câu 3: Thuyền trưởng của một tàu thủy nghi ngờ ba thủy thủ sau khi có tin đồn trên tàu có gián điệp. Ông liền gọi lần lượt ba người này vào và xét hỏi.
Tom (45 tuổi) khẳng định "Tôi không phải gián điệp vì đã làm việc trên tàu được 15 năm". Henry (24 tuổi) cũng cho rằng mình không thể là gián điệp. "Tôi quá yếu để làm việc đó. Thậm chỉ, tôi còn không biết bơi", Henry nói. Kit (18 tuổi) xin thề không phải là gián điệp dù mới bắt đầu làm việc trên tàu được hai tháng.
Sau khi nghe ba người nói, thuyền trưởng đã phát hiện ra ai là gián điệp. Bạn có đoán ra được đó là ai không?

Câu 4: Một người phụ nữ bắt taxi đi từ cơ quan về nhà. Vừa lên xe, cô đã nói địa chỉ và bắt đầu trò chuyện với tài xế. Sau khi người phụ nữ nói một hồi, người tài xế quay sang và cho biết anh ta không thể nghe thấy gì vì bị điếc. Cô gái buồn bã và dừng nói. Khi về tới nhà, cô ấy nhận ra người tài xế đã nói dối. Hỏi vì sao?
