- Khoan nói đến nội dung, chỉ riêng hình thức của album mới đã khác hẳn các sản phẩm trước của nhóm và cũng rất lạ so với album của các ca sĩ khác. The Bells muốn khẳng định điều gì?
- Chúng tôi muốn khác chính mình khi xuất hiện trong hình ảnh: nam khỏe mạnh, nữ gợi cảm, vẫn hip hop, R&B nhưng không phải là đường phố, bụi mà muốn sang trọng hơn. Tông màu tối của album cũng là một cách gây ấn tượng.
|
Nhóm nhạc The Bells. Ảnh: Thời Trang Trẻ |
- The Bells được biết đến như một nhóm hát chuyên trị hip hop, R&B, nếu như trào lưu này đi qua thì sao?
- Chúng tôi xác định đi hát là để kiếm sống và đáp ứng nhu cầu của khán giả. Nếu nhu cầu thị trường thiên về cái gì thì nhóm sẽ phát huy mặt đó nếu có khả năng. Nếu không có khả năng, chúng tôi sẽ tìm một hướng khác cho mình. Trên thế giới, hip hop vẫn đang thịnh, ở thị trường Việt Nam lúc thịnh lúc suy tùy quan niệm, nhưng chủ yếu vẫn dựa theo phản ứng của khán giả. Ca sĩ đơn thì không sao nhưng nhóm hát thì phải luôn vận động, thay đổi để tìm cái mới, tránh bị nhàm chán. Ví dụ nếu 3 năm trước The Bells trẻ trung, nhí nhảnh, hồn nhiên tưng bừng trên sân khấu thì bây giờ là hip hop và biết đâu 3 năm nữa sẽ là những rocker (cười).
- Hình ảnh bảng màu của The Bells trên sân khấu trước đây đã thay đổi, vì sao mọi người không giữ nguyên phong cách cũ?
- Hồi trước, nhóm mặc đồ như đồng phục cùng loại vải, cùng loại cườm. Bây giờ, các thành viên muốn khẳng định tính cách từng người, miễn sao phù hợp với chất nhạc và không "chỏi" nhau. Ví dụ: Mai Thanh trắng, Đài Trang đen, thể hình khác nhau mà ép mặc giống nhau thì không tiện.
- Từ đâu mà nhóm có ý tưởng đem dân ca vào hip hop Việt?
- Phương pháp của nhóm là kết hợp vừa phải để tạo hiệu ứng cho bài hát chứ không định gây sốc. Ví dụ như bài Sông trăng, giai điệu một câu của bài dân ca Nam bộ: "Trên đất giồng mình trồng khoai lang..." được đưa vào phần intro, nghe cũng thú vị. Hoặc có những bài sử dụng thêm nhạc cụ đàn cò, đàn tranh, sáo... cho lạ tai. Hip hop hay bị chê là lai căng nên chúng tôi bỗng muốn đính chính bằng một thể loại hip hop ra chất Việt. Lúc đầu biểu diễn nhóm cũng lo lắm, nhất là khi dòng nhạc hát như nói, hát như... tát nước vào mặt đang thịnh, trong khi lời bài hát của nhóm đôi khi lại lãng đãng, thơ thẩn.
- Vậy ngoài "Sông trăng", "Mây và Núi", còn những bài nào nằm trong dự án này?
- The Bells xin bí mật vì bây giờ nói ra dễ bị chôm ý tưởng lắm, người ta lấy làm trước là... tiêu (cười).
- Nhóm nghĩ sao khi thể loại hip hop đôi lúc được nhìn không thiện cảm lắm?
- Chúng tôi không phải là nhóm hát chuyên hip hop mà chỉ có thế mạnh về hip hop. Ngoài hip hop ra, nhóm còn hát thêm nhiều phong cách khác nữa để phù hợp với thị trường Việt Nam. Chúng tôi muốn được nhìn nhận như một nhóm hát đa năng.
- Thành lập từ năm 1999, tạm ngưng năm 2003 rồi trở lại với phiên bản mới từ tháng 7/2004, thuận lợi và khó khăn của nhóm hát lâu năm như The Bells là gì?
- Thuận là nhóm cũng đã khẳng định được một cái tên, khó là luôn phải tự làm mới mình để gây chú ý với khán giả.
- Đâu là thế mạnh và mục tiêu của nhóm?
- The Bells giỏi vũ đạo vì thành viên đều xuất thân từ các nhóm múa. Mục tiêu của chúng tôi là phấn đấu trở thành nhóm hát xem được và nghe được. Dĩ nhiên là luôn phải học hỏi, trau dồi và phải có thời gian.
- MTV, 5 Dòng Kẻ và The Bells, mỗi nhóm một phong cách khác nhau nhưng lại chơi được với nhau mà rất thân nữa. Các bạn học hỏi gì được gì ở nhau?
- Chúng tôi đều là những nhóm hát hoạt động đã lâu, lăn lộn trong nghề nhiều, va chạm cũng nhiều, thật giả, vàng thau lẫn lộn gì cũng nhiều rồi, nên biết đồng nghiệp nào có thể chơi được và chơi ở mức độ nào. Trong nhóm đôi khi các thành viên cũng có va chạm, người ngoài cuộc khách quan và sáng suốt hơn lại vun vén được. Ngoài ra, mấy nhóm thân với nhau còn có lợi thế trong việc giới thiệu sô, hỗ trợ nhau khi bị kẹt...
- Nhóm hát bây giờ hợp tan, tan hợp nhiều quá, điều gì khiến cho các bạn vẫn gắn bó được đến bây giờ?
- Cách đối xử, cách sống và tình cảm giữa các thành viên quyết định tất cả. Điều quan trọng nhất là phải coi nhau như người trong nhà, khi có mâu thuẫn phải ngồi lại với nhau để giải quyết cho xong chứ không để bụng. Mỗi người đều có cái tôi của mình nhưng đừng đưa cái tôi lên cao quá, phải luôn biết lắng nghe.
- Khi kết hợp với nhau, The Bells có xem tuổi mỗi người?
- Chúng tôi cũng tham khảo tuổi 3 người xem làm việc có hợp không và may mắn là hợp. Đài Trang mạng Thủy, Phúc Huy mạng Kim, Mai Thanh mạng Thổ. Lòng vòng thì cũng người này sinh lợi cho người kia, không khắc là được.
- Nhóm đã khi nào nghĩ đến chuyện một ngày phải chia tay?
- Chúng tôi vẫn đang vui vẻ đi chung một con đường nhưng không thể nói rằng sẽ không xuất hiện ngã rẽ ở phía trước. Tuy nhiên, lúc này thì chưa.
- Giả sử ngã rẽ đã ở trước mặt, lúc đó các bạn sẽ rẽ như thế nào?
- Mai Thanh sẽ làm nội tướng cho ông xã Vĩnh Tâm. Phước Huy có học photoshop và sẽ chuyên thiết kế băng đĩa, CD. Đài Trang sẽ là nhà thiết kế thời trang.
- Hỏi riêng trưởng nhóm Mai Thanh, nhóm nhận được những ưu ái gì từ ông xã chị - nhạc sĩ Vĩnh Tâm?
- Nhiều người cứ tưởng The Bells xài chùa những bài hát của anh Tâm nhưng không phải vậy. Nhóm làm việc có nguyên tắc. Nếu bài nào tôi viết lời thì ông xã chỉ lấy một nửa tiền tác quyền thôi. Được cái, "mua hàng" chỗ người nhà nên sản phẩm chất lượng và... giá cũng rẻ hơn.
(Theo Thời Trang Trẻ)