Người gửi: Bùi Hữu Ngọc Tường
Gửi tới: Ban Biên tập
Tiêu đề: Góp ý kiến về thông tư 02
Sau khi đọc qua bài viết "Nhiều người dân chưa đồng tình về Thông tư 02", tôi có 1 số góp ý.
Theo tôi, các ISP ADSL VN như VNN, FPT, Viettel... nên cung cấp cho các đại lý Internet thuê dịch vụ của họ 1 tờ giấy chứng nhận, trong giấy ghi rõ các điều khoản như các điều khoản của Thông tư 02 và đồng thời cũng dùng 1 số từ để nhấn mạnh giấy chứng nhận này là một hình thức pháp lý buộc khách hàng vào tiệm Internet phải đọc qua ít nhất 1 lần. Giấy chứng nhận này sẽ được bỏ vào 1 vật bằng mika đứng giống như cách đặt thực đơn trong nhà hàng (và ngoài ra khách hàng còn đọc các quy định của thông tư 02 bằng các poster, tờ bướm phát miễn phí kèm theo giấy chứng nhận của ISP cung cấp cho đại lý). Trong giấy chứng nhận cũng cần kèm theo 2 chữ ký của ISP và của đại lý Internet nhằm đảm bảo 2 bên phải thực hiện dần dần (dù một số điều khoản sẽ có khó khăn cho đại lý). Tôi nghĩ rồi đại lý Internet sẽ quen và những điều khoản đó trở thành những việc hiển nhiên và hoàn toàn rất dễ thực hiện ở thời gian sau.
Còn việc xét giấy tờ tuỳ thân thì sẽ có 2 trường hợp:
1. Khách vãng lai thì nên xét giấy tờ tùy thân (giấy CMND) vì những khách vãng lai thông thường đều là thanh niên (nam, nữ) từ 17 đến 35 hoặc những người trung niên từ 40 đến 50 thì hầu hết đều có đem theo ví và 95% khách trên đều có xe máy. Vì vậy, các giấy tờ tuỳ thân như CMND, giấy phép lái xe... họ bắt buộc phải đem bên mình để lỡ không vào tiệm Internet mà bị công an giao thông kiểm tra giấy tờ thì vẫn có thể xuất trình bình thường. Trường hợp Internet cũng giống vậy (việc nói không mang theo CMND chỉ là những trường hợp thiểu số không đáng kể lắm).
2. Khách quen thì 1 tuần đến 2-3 lần hoặc nhiều hơn. Bộ BCVT nên cấp cho đại lý Internet 1 loại thẻ làm bằng giấy cứng (kích thước bằng với kích thước của thẻ ATM để khách hàng dễ cầm và quản lý). Trong giấy này sẽ có các phần như: họ tên, địa chỉ nhà, năm sinh, số tuổi (viết bằng số), số CMND, ngày cấp và 1 chỗ để dán hình 3 x 4 khách hàng. Ở lần đăng ký thẻ đầu tiên, khách hàng cần đem theo thẻ CMND và 1 tấm hình 3x 4 để nhân viên đại lý điền thông tin từ thẻ CMND qua thẻ mới dành cho khách hàng quen của đại lý ở trên và dán hình, bên dưới có kèm chữ ký của đại lý. Kể từ lần sau vào đại lý Internet quen để lướt web thì chỉ cần đưa ra thẻ dành cho khách hàng quen đại lý thì sẽ duyệt việc kiểm tra giấy tờ tuỳ thân hoàn tất và khách hàng yên tâm vào đại lý Internet mà không cần móc ra và cất vào giấy CMND dễ gây ra tình trạng mất giấy CMND.
Ngoài ra, có thể kết hợp 2 trường hợp trên cùng làm 1 thẻ khách hàng Internet thống nhất do Bộ BCVT cấp thì chỉ cần là khách (vãng lai hay khách quen của bất kỳ tiệm Internet nào) thì khi khách bước vào tiệm Internet nào cũng có thể làm được thẻ khách hàng Internet, khách hàng chỉ cần làm 1 lần (giống như giấy CMND) thì từ lần sau vào tiệm Internet ở bất cứ đâu, khách hàng chỉ cần đưa ra thẻ khách hàng, đại lý Internet sẽ kiểm tra số tuổi, nếu số tuổi thoả mãn yêu cầu thì việc kiểm tra thông tin cá nhân đã xong. Việc làm thẻ là làm lấy ngay nên việc chờ đợi lâu chắc chắn hiếm xảy ra.
Để tránh trường hợp có thẻ giả xuất hiện thì thẻ khách hàng này phải được thiết kế sao cho hạn chế đến mức thấp nhất việc làm giả.
Ý kiến của bạn