Ngày 4/4, Công an thành phố Vĩnh Yên xử phạt Vĩnh về hành vi Vi phạm nếp sống văn hóa và Vi phạm các quy định về trách nhiệm sử dụng dịch vụ mạng xã hội.

Nhà chức trách làm việc với Vĩnh. Ảnh: Công an cung cấp.
Cuối tháng 3, nhà chức trách phát hiện Vĩnh và con gái có các hoạt động mang tính chất mê tín dị đoan tại nhà riêng, như: Làm các nghi lễ gọi hồn, trừ tà ma, giải nghiệp chướng. Vĩnh quảng cáo có thể dùng cách này để điều trị mất ngủ, nhức đầu, hiếm muộn, gia đình lục đục, các bệnh về ung thư và mắc Covid-19.
Để nhiều người biết mình có khả năng gọi hồn, trừ vong và chữa trị tất cả bệnh tật, Vĩnh đã in "card visit", nhờ con gái đăng lên các trang mạng xã hội. Khi khách đến, Vĩnh yêu cầu ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại vào một quyển sổ.
Do mới hoạt động nên nhiều người chỉ đến hỏi thăm về dịch vụ gọi hồn, chữa bệnh của Vĩnh nhưng không làm theo. Người đến xem bói thường đặt lễ tùy tâm với số tiền từ 50.000 đến 100.000 đồng. Vĩnh khai mới thu được một triệu đồng tiền khách đặt lễ.
Khám xét nơi ở của Vĩnh, cảnh sát thu giữ 241 card visit có nội dung quảng cáo mê tín dị đoan và một quyển sổ ghi chép danh sách khách đến gọi hồn, chữa bệnh. Cảnh sát đang xác minh những trường hợp đến gặp Vĩnh xem bói.
Từ ngày 23/3 đến nay, Vĩnh đã dừng các hoạt động gọi hồn, xem bói, chữa bệnh.