Bệnh nhân phát hiện mắc Basedow cách đây một tháng, được bác sĩ kê đơn điều trị ngoại trú. Đây là một rối loạn hệ thống miễn dịch dẫn đến việc sản xuất quá nhiều hormone tuyến giáp. Tuy nhiên, thay vì tuân thủ phác đồ, bà đã tự ý ngừng thuốc.
Giữa tháng 3, bệnh nhân tìm đến nhà thầy lang ở huyện Thanh Oai, sau khi đọc thông tin người này chữa bệnh bằng nước qua Facebook. Tại đây, thầy lang hứa hẹn chữa khỏi bệnh trong 5 ngày với chi phí 200.000 đồng/ngày và yêu cầu bệnh nhân chỉ uống nước từ máy lọc pha muối – được quảng cáo là nước kiềm – thay cơm.
Sau hai ngày uống nước thay ăn, người phụ nữ bất tỉnh và được đưa đến Bệnh viện Hà Đông trong tình trạng hôn mê, đường huyết giảm nghiêm trọng, và phải thở máy. Các chỉ số xét nghiệm cho thấy bà đang trải qua cơn bão giáp trạng – một trạng thái cường giáp nặng nhất, đe dọa tính mạng.
Khi được chuyển đến Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai, tình trạng bệnh nhân vẫn rất nặng: nhịp tim trên 170 lần/phút, rối loạn đông máu, tổn thương gan và tăng natri máu. Siêu âm phát hiện tuyến giáp phì đại và xét nghiệm hormone ghi nhận mức cường giáp vượt ngưỡng. Sau nhiều ngày điều trị tích cực, bao gồm thuốc kháng giáp, kiểm soát nhịp tim và kháng sinh, bệnh nhân vẫn phải thở máy.
Bác sĩ Nguyễn Huy Tiến, Trung tâm Chống độc, cho biết nếu bệnh nhân tuân thủ phác đồ điều trị ngay từ đầu, tình trạng bệnh có thể được kiểm soát tốt hơn. Ông cảnh báo việc tự ý bỏ thuốc và sử dụng các phương pháp phản khoa học không chỉ khiến bệnh nguy kịch mà còn làm tăng nguy cơ tử vong.

Bác sĩ kiểm tra tình trạng bệnh nhân. Ảnh: Nguyên Hà
Trước đó, bệnh viện cũng ghi nhận nhiều trường hợp sử dụng nước kiềm để "chữa bệnh" gây hậu quả nghiêm trọng. Ba bệnh nhân suy thận, đang chạy thận chu kỳ tại Lai Châu, được khuyên ngừng điều trị để sang Thanh Oai uống "nước thần kỳ". Mỗi ngày, họ uống khoảng 6 lít nước và nhịn ăn hoàn toàn từ 15 đến 20 ngày. Sau vài ngày, cả ba bị khó thở, hôn mê và phải đi cấp cứu. Nhờ lọc máu kịp thời, họ may mắn thoát chết, nhưng vẫn cần duy trì chạy thận để tiếp tục cuộc sống.
TS. BS Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc, cho biết chỉ cần uống quá nhiều nước bình thường như nước lọc hay nước đun sôi để nguội trong một ngày, kể cả ở người khỏe mạnh đã rất nguy hiểm.
"Việc này có thể gây nguy hại cho cơ thể như: phù thũng, phù phổi, pha loãng máu, hạ natri máu, phù não, hôn mê, co giật và tử vong, chứ chưa nói đến sử dụng lượng lớn nước kiềm/ngày", ông Nguyên nói, thêm rằng khi uống lượng lớn, nó có thể làm thay đổi pH máu. Môi trường máu có pH ổn định từ 7,35 đến 7,45 là yếu tố sống còn cho các hoạt động chuyển hóa của cơ thể. Nếu pH tăng cao, bệnh nhân dễ bị loạn nhịp tim, rối loạn cảm giác, thậm chí hôn mê dẫn tới tử vong.
Ngoài ra, bác sĩ Nguyên cũng cảnh báo rằng môi trường axit trong dạ dày (pH 1,5-3,5) vốn đóng vai trò như hàng rào bảo vệ, giúp tiêu diệt vi khuẩn gây bệnh từ thức ăn. Việc uống quá nhiều nước, đặc biệt nước kiềm, sẽ pha loãng axit dạ dày, tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập sâu vào ruột và gây bệnh.
Bác sĩ Nguyên khuyến nghị người dân cần tuân thủ nguyên tắc ăn uống đa dạng, khoa học và tuyệt đối không uống lượng lớn bất kỳ loại nước nào một cách bừa bãi. Bệnh viện đã gửi kiến nghị, yêu cầu các cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc để kiểm soát tình trạng quảng cáo sai sự thật, hướng dẫn điều trị bệnh phản khoa học. Những hành vi này không chỉ đẩy người bệnh vào tình trạng nguy kịch mà còn đe dọa nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng.
Lê Nga