Ngày 15/4, bác sĩ một bệnh viện thẩm mỹ cho biết đã rút sóng mũi ra ngoài theo yêu cầu của bệnh nhân. Đây là thanh silicone dạng chữ L, có bọc mô mỡ tự thân đầu mũi. Biến chứng trước mắt là sẹo vùng tiền đình mũi, cần điều trị sẹo, khả năng khó mất được. Do mũi người bệnh mới nâng chưa được một tuần, cần theo dõi thêm.

Sụn nâng mũi của bệnh nhân được tháo ra ngoài. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Người phụ nữ cho biết mặt đã đỡ sưng đau, sờ thấy hơi lõm ở sóng mũi nơi gần hai mắt. Vùng cằm cũng bớt bầm tím. Dự kiến, chị được bỏ băng mũi sau tháo sụn 4 ngày.
"Tôi nâng mũi tại cơ sở thẩm mỹ Changwon vì được quảng cáo không cần phẫu thuật. Kết quả bị mổ đưa silicone vào, để lại di chứng", người bệnh nói.
Theo TS.BS Nguyễn Phan Tú Dung, chuyên gia phẫu thuật thẩm mỹ, sụn silicone là một trong những loại vật liệu nâng mũi an toàn nhưng đòi hỏi phải chọn loại chất lượng, độ dày mỏng phù hợp với da và cấu trúc mũi từng người. Điều quan trọng nhất vẫn là kỹ thuật làm, bóc tách đúng lớp, không làm tổn thương các cấu trúc khác. Hiện nay, xu hướng nâng mũi cấu trúc thường ưu tiên 1/3 đầu mũi là dùng sụn tự thân, 2/3 trên là dùng sụn nhân tạo, phổ biến nhất là silicone dẻo mềm.
Bệnh nhân này nâng mũi hôm 9/4 với hứa hẹn "không xâm lấn, không để lại sẹo, bằng sụn sinh học lạnh 100% tương thích cơ thể". Chị chọn gói nâng mũi 60 triệu đồng thay vì 10 triệu để có chất lượng sụn tốt hơn, đồng thời tiêm "noãn cằm" với giá 25 triệu đồng, làm gọn cánh mũi với giá 25 triệu đồng. Trên bàn mổ, "bác sĩ" yêu cầu chị ngồi dậy xem dáng mũi, cho rằng "mũi bị bóng đỏ, nguy cơ lộ sóng mũi cao", yêu cầu chuyển thêm 100 triệu đồng.
Sau đó, mũi của chị sưng đau, vùng cằm và hai mắt bầm tím rải rác, cằm bị lệch một bên do "tiêm noãn". Tối 13/4, đại diện cơ sở Changwon liên hệ người phụ nữ "xin lỗi vì trải nghiệm không mấy vui vẻ", chuyển khoản trả lại 205 triệu đồng, đồng thời "xin một cái hẹn" để giải quyết, bồi thường những "ảnh hưởng tinh thần" mà người bệnh đã chịu đựng.
Ngày 14/3, Giám đốc Sở Y tế TP HCM Tăng Chí Thượng cho biết Thanh tra Sở đã kiểm tra đột xuất, phát hiện cơ sở quảng cáo trái phép, nhiều sai phạm liên quan đến cập nhật sổ khám chữa bệnh, hồ sơ bệnh án ghi chép không đầy đủ theo quy định, không niêm công khai giá dịch vụ... Giới chức tiếp tục xác minh, làm rõ việc thu tiền dịch vụ giá cao theo phản ánh, sẽ xử lý nghiêm theo quy định.
Đây là một trong những địa chỉ thuộc "danh sách đen" của Thanh tra Sở Y tế, bởi từng xảy ra hoạt động thẩm mỹ không phép, gây tai biến cho khách hàng vào tháng 8/2024. Nơi này từng bị xử phạt vì cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh, quảng cáo khi chưa có giấy phép hoạt động, bác sĩ chưa được cấp chứng chỉ hành nghề.
Cũng tại địa chỉ này, hồi tháng 4 năm ngoái, Thanh tra Sở xử phạt Công ty TNHH Thẩm mỹ Chu vì cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh không có giấy phép hoạt động, đình chỉ 18 tháng. Hiện, Công ty TNHH Thẩm mỹ Chu đã giải thể, phá sản, chấm dứt tồn tại. Trước đó, ngày 27/7/2023, UBND quận 10 xử phạt và đình chỉ Công ty TNHH CTH GROUP do bà Chu Thị Thanh Huyền làm giám đốc, cũng với vi phạm như trên.
Song Khuê