Nhà Đông Ngô muốn đánh lên phía Bắc buộc phải đi qua thành trì này. Do vậy, Gia Cát Lượng và Tôn Quyền nhiều lần tiến đánh để có bước đột phá nhưng không thành.
Crossword: Gia Cát Lượng bó tay
Năm 215, lợi dụng lúc Tào Tháo đang chiến đấu với Lưu Bị ở Hán Trung, Tôn Quyền chỉ huy 10 vạn người ngựa tiến đánh. Khi ấy, lực lượng phòng thủ của thành trì này chỉ có khoảng 7.000 binh sĩ do Trương Liêu, Lí Điển và Lạc Tiến chỉ huy. Dù có lực lượng đông hơn nhưng Tôn Quyền không thể công phá, đồng thời chịu tổn thất nặng nề nên sau 10 ngày vây hãm buộc phải rút quân.
Mộc Trà