From: Le Lai
To: vne-xahoi
Sent: Friday, May 05, 2006 8:14 AM
Subject: Ve ban ve tau va xe o to tai cac ga
Việc cò vé tại nhà ga, bến tàu, bến xe tồn tại từ xa xưa đến nay mà vẫn không dẹp được. Bất cứ chỗ nào cầu nhiều hơn cung đều xảy ra đầu cơ và luôn tồn tại bọn cò mồi. Công an khu vực nếu kiên quyết ra tay thì chắc cũng dẹp được, nhưng dẹp lũ cò mồi thì hàng ngày ai lót tay tiền để uống bia, để nhậu. Cho nên chuyện này đã xưa cũ, người dân nếu không muốn chặt đẹp thì đừng đi tàu đi xe là xong, kêu ca nỗi gì!
Ngành đường sắt cũng như bao ngành vận tải khác của ta sẽ vẫn tiếp tục theo cung cách quản lý cũ, không muốn áp dụng bất cứ tiến bộ quản lý mới nào vào trong các khâu bán vé vì như vậy thì còn đâu cửa mà gian lận ăn chênh lệch giá? Chỉ cần áp dụng bán vé thanh toán qua thẻ tín dụng thì cò mồi, đầu cơ tuồn vé ăn chênh lệch giá sẽ tự động biến mất mà không cần tới bất cứ lực lượng công an, trật tự nào.
Tại sao ở ta sau hơn 30 năm phát triển kinh tế mà những tiến bộ về quản lý kinh tế, thanh toán theo thẻ tín dụng của người dân trong xã hội của công nghệ tin học vẫn không đưa vào áp dụng được. Thiết nghĩ áp dụng thẻ thanh toán này thì Cục đường bộ chả phải đưa ra cái tối kiến khâu túi quần áo như vừa rồi mà các nhà ga cũng không phải lo dẹp nạn cò vé. Lãnh đạo ngành giao thông không muốn học hỏi kinh nghiệm quản lý tiên tiến của thế giới. Thật buồn thay!