- Chọn toàn ca khúc thị trường trong album mới, chị thấy sao trước ý kiến cho rằng đó là việc làm quá liều lĩnh bởi nhiều ca sĩ đàn em cũng đang ồ ạt tấn công dòng nhạc thị trường?
- Thế nào là nhạc thị trường và thế nào là nhạc không thị trường? Tất cả ca sĩ khi chọn nghề này ai cũng mong muốn có thị trường riêng của mình - nơi có thể đến gần nhất với sự nổi tiếng, với khán giả yêu thích. Dòng nhạc của tôi có thị trường riêng và có nhiều khán giả riêng, vẫn có một chỗ đứng nhất định trong thời gian qua. Đó là điều tôi cần phát huy và gìn giữ.
- Chất giọng của chị không đặc biệt, ngoại hình "ngoài đời bé tí tẹo". Vậy đâu là lý do để Thanh Thảo nổi tiếng?
- Nghe tôi hát rock trước đây thì chắc không ai dám nói là chất giọng bình thường, mà sẽ nói là Thanh Thảo "giọng khàn đặc biệt". Nhưng liệu hát như thế có giữ mãi được phong độ hay không, hay sẽ đến lúc hư và khản giọng, hát không được lâu nữa, quan trọng là hát như thế nào để xử lý tốt nhất cho bài hát và chọn ca khúc đúng âm vực của giọng mình. Quan trọng nhất đối với ca sĩ là giọng hát, còn ngoại hình thấp bé nhưng biết cách chọn trang phục và có thẩm mỹ sẽ làm nổi bật ưu điểm hình thể.
![]() |
Ca sĩ Thanh Thảo. Ảnh: thanhthao. |
- Trong cuộc đời chị, khoảnh khắc vui nhất là gì và khoảnh khắc buồn nhất là gì?
- Có bao nhiêu khoảnh khắc đáng nhớ trong cuộc đời này, dù là vui hay buồn cũng là kỷ niệm. Biết xếp hạng nhất cho kỷ niệm nào đây?
- Chị luôn làm những điều quá bất ngờ mà không ai có thể đoán trước được, chẳng hạn như chuyện đính hôn rồi lại bảo chưa muốn cưới... Đó là tính cách của chị hay là một "chiêu" rất khôn khéo để khán giả luôn nhớ đến mình?
- Kết hôn là niềm vui và hạnh phúc nhất của cuộc đời, niềm vui đó dù không tuyên bố thì ai cũng biết, vì dù sao mình cũng là người của công chúng. Nhưng không thể cưới chỉ vì ngại dư luận đốc thúc, hay phải lấy chồng để giữ đúng lời hứa trong bài phỏng vấn được. Đời tư ca sĩ đã luôn sóng gió vì dư luận, ai dại gì mang chuyện riêng tư nhất của mình ra đùa cợt nữa. Khi nào chính thức có tin vui, không cần thông báo mọi người cũng sẽ biết ngay thôi. Còn nếu chưa cưới được tức là chưa. Đơn giản như các cặp tình nhân khác thôi.
- Sau khi đính hôn, dường như chẳng thấy chị nhắc gì đến vị hôn phu người nước ngoài nữa. Mối quan hệ của chị và anh ấy hiện tại ra sao?
- Không nhắc đến đâu có nghĩa là chấm dứt. Và đây là chuyện riêng mà tôi xin phép không trả lời.
- Dù nổi tiếng và có nhiều người hâm mộ nhưng chị lại ít có tên trong những giải thưởng chính thống. Điều này khiến chị cảm thấy thế nào?
- Ba năm liền đoạt giải ca sĩ được yêu thích của Làn Sóng Xanh rồi còn gì? Nếu những giải thưởng chỉ yêu cầu một ca sĩ thì tôi không có cơ hội đứng nhất, nhưng cũng hy vọng ở những giải thưởng có 3-4 cơ hội. Quan trọng nhất là những giải thưởng công tâm mà khán giả tự bình chọn và tự đưa kết quả, đó là giải thưởng trong lòng khán giả.
- Chị cũng từng nói bản thân mình không thích lập lờ về giới tính, nhưng xem ra cũng chưa có câu trả lời chính thức của Thanh Thảo rằng mình "nữ tính" hay "nam tính"?
- Tôi là người phụ nữ cá tính. Tôi giỏi tổ chức sắp xếp công việc gia đình và là một người phụ nữ rất chu đáo, đảm đang.
- Chị từng nói trong tình yêu mình là người yêu mãnh liệt, thiếu suy nghĩ và hay bị tổn thương. Vậy có ai làm cho chị cảm thấy hối tiếc vì mình đã thiếu suy nghĩ và người nào làm cho chị bị tổn thương?
- Có lần trái tim tôi bị tổn thương khi nhận ra một sự thật rằng: Dù tôi có yêu nhiều hơn thế nữa thì người ta vẫn không thể trở thành người "đàn ông" của đời tôi, và người ta sẽ tìm một bến đỗ khác tốt đẹp hơn. Tôi cũng có chút hối hận khi phải hát bài Yêu lầm.
(Theo Gia Đình Xã Hội)