Dân số: 975.959
Sân vận động Euro: Donbass Arena (sức chứa 52.518)
Câu lạc bộ chính: Shakhtar Donetsk, Metalurg Donetsk
Lịch sử địa phương:
Thành phố được thành lập bởi Tom Hughes và Yuzovka với tên ban đầu là "Yuz". Thành phố đổi tên một lần nữa vào năm 1921 và được đổi tên thành Donetsk vào năm 1961.
Đặc trưng nổi tiếng:
Sản phẩm nổi tiếng của Donestsk là thép. Stalin trong tiếng Nga cũng có nghĩa là thép và cũng chính là điều mà ông Hughes sẽ nói khi giới thiệu về thành phố trong những năm trước đây. Không ngạc nhiên sau đó Donetsk được liên kết với Sheffield, trung tâm thép của Vương quốc Anh.
Nơi ở:
![]() |
Khách sạn Donbass: Khách sạn 5 sao này có những người phục vụ đa ngôn ngữ, bữa sáng miễn phí và về cơ bản có tất cả mọi thứ mà bạn cần.
Khách sạn Prague: Khách sạn chỉ có 19 phòng, nằm ở trung tâm thành phố. Trong mỗi phòng đều có một mini-bar và một sòng bạc ở ngay sảnh khách sạn.
John Hughes: khách sạn được đặt tên theo người sáng lập của thành phố.
Những địa điểm khách du lịch không thể bỏ lỡ:
![]() |
- Công viên Sheffield: Là một khu vực đẹp và lãng mạn bên sông Kalmius. Đây sẽ là một nơi tuyệt vời cho những buổi tối sôi nổi tranh luận về bóng đá.
- Bảo tàng Train: Được thiết kế như những chiếc xe lửa thật! Có 25 toa xe lửa trong bảo tàng này, lâu đời nhất là năm 1898. Ngoài ra còn có đến 2.000 cuộc triển lãm cho tất cả các nhu cầu về xe lửa của bạn.
- Donbass Arena: Được hoàn thành trong năm 2009, có khuôn viên giải trí xung quanh.
Bạn có biết?
Kiến trúc sư Pavel Vigdergauz đã được Chính phủ Liên Xô trao giải thưởng cho những thiết kế của mình năm 1978.
Người nổi tiếng từ Donetsk
Nhà nhân quyền học Natan Sharansky là một nhân vật quan trọng trong việc di cư của người Do Thái từ Xô Viết đến Israel. Sharansky không được người Xô Viết chấp thuận đến Israel vì họ cho rằng ông đã tiết lộ thông tin quan trọng và bị cầm tù 13 năm sau đó vì nghi ngờ là gián điệp của Mỹ. Sharansky đã thành lập Diễn đàn Do Thái và là một thành viên của đảng Ariel Sharon.
(Lược dịch từ Goal.com)